15/05/2019 - 14:32

Không giảm án đối với bị cáo cướp tài sản 

(CTO) – Ngày 15-5-2019, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cướp tài sản đối với bị cáo Trần Tuấn Kiệt, sinh năm 2001, ngụ huyện Cờ Đỏ, thời điểm gây án chưa đủ 18 tuổi. HĐXX đã bác đơn  kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên phạt Tuấn Kiệt y án sơ thẩm 4 năm tù.

Trần Tuấn Kiệt tại phiên tòa ngày 15-5

Do không có tiền, Nguyễn Hữu Phước, sinh năm 1992, ngụ huyện Thới Lai, rủ Kiệt tìm tài sản để cướp. Tối 25-6-2018, Phước điều khiển mô tô chở Kiệt đi trên nhiều tuyến đường tìm “mồi”. Đến địa phận xã Trường Long (huyện Phong Điền), phát hiện anh T. chạy mô tô phía trước, Phước ra hiệu và tăng ga, áp sát xe vào rồi dùng chân đạp xe anh T. khiến người và xe cùng ngã xuống đường. Phước kêu Kiệt lấy mô tô của mình chạy trước, còn Phước lấy xe anh T. chạy theo. Sau đó, cả hai mang mô tô lên TP Hồ Chí Minh bán được 6,5 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Ngày 25-7, Phước và Kiệt bị bắt.

Tháng 2-2019, TAND huyện Phong Điền tuyên phạt Phước 7 năm 6 tháng tù; Kiệt 4 năm tù cùng tội danh cướp tài sản. Kiệt làm đơn kháng cáo, xin giảm hình phạt để sớm về nhà phụ mẹ nuôi em. HĐXX nhận định cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ, không có cơ sở giảm án nữa.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

 

Chia sẻ bài viết