23/07/2016 - 09:16

Không bao che, dung túng cho sai phạm

(CT)- Xung quanh vụ 3 thanh tra giao thông (TTGT) Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Cần Thơ bị bắt quả tang, khẩn cấp về hành vi nhận hối lộ, chiều 22-7-2016, ông Trịnh Ngọc Vĩnh, Phó Giám đốc Sở GTVT cho biết: Quan điểm của sở là không bao che, dung túng; cá nhân nào sai phạm, tùy theo tính chất, mức độ sẽ tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Theo báo cáo của Sở GTVT Cần Thơ, sau khi tiếp nhận thông tin từ Thanh tra Sở GTVT về việc ông Lý Hoàng Minh, Đội phó Đội TTGT số 3 bị Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ bắt giữ để điều tra về hành vi nhận hối lộ, ngày 17-7, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc Sở đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để quán triệt, chấn chỉnh trong toàn lực lượng TTGT.

Từ ngày 18-7 đến ngày 22-7, Sở GTVT nhận được các Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ về việc các ông: Lý Hoàng Minh, Đội phó Đội TTGT số 3, quận Ninh Kiều; Võ Hoàng Anh, Đội trưởng Đội TTGT số 3; Đoàn Vũ Duy, Đội trưởng Đội TTGT số 11, quận Bình Thủy bị tạm giữ về hành vi nhận hối lộ. Trên cơ sở nội dung Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, Sở GTVT đã có công văn báo cáo Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ về tình hình công chức, viên chức sai phạm tại Thanh tra Sở GTVT. Đảng ủy Sở GTVT cũng đã có công văn báo cáo Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng, tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Lý Hoàng Minh và ông Võ Hoàng Anh. Sở GTVT cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với các công chức, viên chức nêu trên. Tạm thời phân công ông Bùi Văn Minh, Phó Chánh thanh tra, giữ chức vụ kiêm Đội trưởng Đội 3.

Sở GTVT sẽ tiếp tục báo cáo với cấp trên về diễn biến tình hình và tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng để xem xét, giải quyết các trường hợp trên theo đúng quy định pháp luật. Theo ông Trịnh Ngọc Vĩnh, trong thời gian tới, Sở tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với công chức, viên chức của cơ quan. Xử lý nghiêm đối với công chức, viên chức nếu có sai phạm.

Như Báo Cần Thơ đã đưa tin, các TTGT nói trên đã cấu kết với đối tượng xã hội bên ngoài là Nguyễn Văn Cần (ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) buộc các nhà xe trên địa bàn TP Cần Thơ và các xe có đi qua địa bàn thành phố phải chung chi cho các đối tượng nếu không thì sẽ bị làm khó dễ trong quá trình lưu thông trên đường. Tùy theo số lượng xe mà các nhà xe phải chung chi nhiều hay ít. Có nhà xe phải chung chi cho các đối tượng này khoảng 20 triệu đồng/ tháng. Quá bức xúc, các nhà xe đã tố giác đến Công an thành phố. Qua đó, Công an thành phố đã xác lập chuyên án và phá án vào ngày 16-7.

Sơn Hà

Chia sẻ bài viết