05/04/2020 - 19:09

Khởi tố, tạm giam nhóm bắt giữ người trái pháp luật 

(CT) - Chiều 5-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Hero, 42 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) và đồng bọn gồm: Ngô Nguyễn Thanh Tuấn (48 tuổi) Nguyễn Minh Vương (32 tuổi), Lê Văn Dương (31 tuổi) Nguyễn Phước Thuận (35 tuổi) cùng ngụ TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Bá An (29 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Thanh Hiếu (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) và Lê Quốc Tuấn (29 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) về tội bắt, giữ người trái pháp luật.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Hero)

Theo công an TP Cần Thơ, qua bám sát địa bàn, nắm hộ, nắm người, nhất là người nước ngoài đến cư trú trên địa bàn để phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng phát hiện vụ bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại Khu dân cư An Thới, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy.

Sáng 26-3, có 10 người đeo khẩu trang, đi 3 ô tô, trèo tường rào vào ngôi nhà tại khu dân cư trên. Nhóm này dùng đá đập ổ khóa, mở cửa vào bên trong khống chế, bắt giữ 4 người đưa lên xe ô tô chạy về hướng TP Hồ Chí Minh. Trong đó, có 2 người quốc tịch Pháp. 

Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương điều tra, xác minh. Đến 8 giờ, bắt giữ 2 đối tượng đi ô tô, gồm: Nguyễn Văn Tuấn và Ngô Nguyễn Thanh Tuấn tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Trưa cùng ngày, bắt giữ được Nguyễn Bá An và Nguyễn Minh Vương, giải cứu an toàn 4 người bị bắt giữ trái pháp luật.

Qua điều tra, 4 bị hại vay nợ của Nguyễn Văn Tuấn khoảng 7 tỉ đồng, không có khả năng trả nợ nên trốn về TP Cần Thơ. Các đối tượng trên truy tìm, khống chế đòi nợ. 

Sau đó, đến 13 giờ 30 phút ngày 27-3, lực lượng bắt giữ thêm 4 đối tượng: Lê Văn Dương, Nguyễn Phước Thuận, Lê Quốc Tuấn và Nguyễn Thanh Hiếu.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết