25/10/2018 - 20:05

Khởi sắc đô thị Thới Long 

Tròn 10 năm sau khi được công nhận Phường Văn hóa (2008), phường Thới Long, quận Ô Môn đã đạt chuẩn danh hiệu Phường Văn minh đô thị, lễ đón nhận diễn ra vào sáng nay, 26-10. Diện mạo đô thị khởi sắc, nếp sống văn minh đô thị hình thành là những điểm son ở Thới Long.

Tuyến đường Thái Thị Hạnh, đoạn đi qua địa bàn phường Thới Long, rực rỡ cờ hoa chào mừng Phường Văn minh đô thị. Bà con không phơi phóng quần áo, vật dụng dọc đường, trước nhà; chuyện chăm sóc hoa kiểng, làm cỏ, quét rác cũng rất được chú ý. Ông Nguyễn Hùng Dũng, người dân phường Thới Long, nói: “Phường Thới Long đạt danh hiệu Văn minh đô thị là niềm vui, hãnh diện với mỗi người dân”.

Tuyến đường Thái Thị Hạnh rực rỡ cờ hoa chào mừng Phường Văn minh đô thị Thới Long.

Dấu ấn ở Thới Long là việc xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Điển hình là tuyến đường đẹp Thái Thị Hạnh, được chia thành từng đoạn để các đoàn thể, khu vực quản lý, chăm sóc: từ cổng chào đến Rạch Sung do Đoàn phường Thới Long phụ trách, từ Rạch Sung đến cầu Bù Lu do Phụ nữ và Nông dân phường phụ trách… Mới đây, tuyến đường còn được điểm xuyết với hơn 600 cây hoa mẫu đơn, 500 cây huỳnh anh, 200 cây hoàng yến được trồng, rất đẹp và xanh mát. Ngoài ra, mỗi khu vực của Thới Long đều chọn xây dựng tuyến đường đẹp riêng.

Công tác tuyên truyền, vận động bà con hưởng ứng xây dựng văn minh đô thị ở Thới Long được thực hiện tốt, với gần 3.000 lượt người dự. Bên cạnh đó, đài truyền thanh phường thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền với các tiêu chuẩn, tiêu chí Phường Văn minh đô thị được gần 400 cuộc, thời lượng trên 1.800 phút. Cổ động trực quan có gần 300 băng rôn, pa-nô, cờ phướn; tạo thay đổi trong nhận thức. Một điển hình là trước đây ở khu vực Cái Sơn, phổ biến tình trạng bà con mua bán phế liệu về trải ra đường phơi gây ô nhiễm và cản trở giao thông. Sau khi được nhắc nhở, phân tích, đến nay tình trạng này hầu như không còn.

Việc xây dựng, nâng cấp, cải tạo các công trình công cộng về hành chính, văn hóa - xã hội và hạ tầng cơ sở đô thị được chú trọng. Năm 2018, phường được đầu tư nâng cấp, sửa chữa trụ sở UBND, Ban Chỉ huy Quân sự, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, công viên, Ban Bảo vệ dân phố. Ngoài ra, tuyến lộ nhựa Thới Xương 2 - Rạch Chanh dài 3.500m với kinh phí 7,2 tỉ đồng cũng đã hoàn thành. Phường Thới Long xã hội hóa được 1,15 tỉ đồng và hơn 950 ngày công lao động để nâng cấp, mở rộng, làm mới 4 cây cầu, 11 tuyến đường. Điển hình là đường Ngã Cại (khu vực Thới Thạnh Đông) trước đây là đường xi măng do người dân tự làm nhưng đã xuống cấp, nay bà con góp 104 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động để làm mới 430m đường. Hay cầu Mười Phú (khu vực Rạch Sung) vừa thông xe chưa lâu, trị giá gần 50 triệu đồng, không kể ngày công của bà con. Năm 2018, cũng từ sức dân, những tuyến đường ở Thới Long như Chùa Bà - Kim Sơn Tự, lộ Bà Kiểu, cầu Cái Tắc… đã được làm mới, sửa chữa, làm sáng bừng đô thị vùng ven.

Năm 2013, Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Thới Long đi vào hoạt động và là Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp phường đầu tiên của thành phố. Mới đây, Trung tâm còn được trang bị thêm cơ sở vật chất, sơn sửa khang trang. Phường Thới Long hiện có câu lạc bộ đờn ca tài tử sinh hoạt vào ngày Rằm hằng tháng, đều đặn suốt nhiều năm qua và mới đây lại hình thành câu lạc bộ Bolero hoạt động vào tối thứ 3, thứ 5, thứ 7 hằng tuần. Sân bóng đá phường Thới Long rộng khoảng 1.300m2 luôn hoạt động hết công suất, cùng 4 sân cỏ nhân tạo của tư nhân đầu tư. 

*       *       *

Hằng tháng, các khu vực và tổ dân phố của phường Thới Long đều cùng bà con ra quân bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị, phát quang bụi rậm, cắt tỉa hàng rào cây xanh, trồng hoa ven đường, xử lý rác hợp vệ sinh… Ông Âu Minh Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Thới Long, cho biết: “Địa phương sẽ tiếp tục vận động người dân nâng chất và giữ vững danh hiệu Phường Văn minh đô thị. Ngoài ra, việc tăng cường quản lý đô thị, lập lại trật tự kỷ cương đô thị, chỉnh trang cảnh quan… cũng được thực hiện thường xuyên”. l

Bài, ảnh: DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết