02/07/2023 - 19:19

Khơi dậy niềm đam mê sáng tạo  

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

42 giải thưởng đã được trao cho học sinh có thành tích cao tại Hội thi Tin học trẻ TP Cần Thơ, do Thành đoàn Cần Thơ phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức vào trung tuần tháng 6-2023. Bên cạnh nội dung thi về kỹ năng lập trình, có 32 sản phẩm sáng tạo do học sinh thiết kế gắn với giải quyết nhiều vấn đề cuộc sống như chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp công nghệ cao, học tập... Ðây là sân chơi học thuật bổ ích giúp học sinh nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin và khơi dậy niềm đam mê sáng tạo cho học sinh.

Nguyễn Bảo Chương, học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Hòa Bình (quận Ninh Kiều) thuyết minh về sản phẩm “Hospital Bed” tại Hội thi Tin học trẻ TP Cần Thơ năm 2023.

Theo anh Ðào Công Nhật, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi - Thành đoàn Cần Thơ, Hội thi Tin học trẻ TP Cần Thơ thu hút 173 thí sinh ở các trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn thành phố tham gia. Các thí sinh tham gia tranh tài qua 2 nội dung thi: kỹ năng lập trình và sản phẩm sáng tạo. Riêng nội dung thi sản phẩm sáng tạo, Ban Tổ chức đã nhận 32 sản phẩm (khối THCS có 18 sản phẩm và THPT có 14 sản phẩm. Các thí sinh có sự đầu tư về sản phẩm sáng tạo từ cơ sở dữ liệu, ý tưởng, nội dung của bài thi. Nhiều sản phẩm gắn liền với giải quyết những vấn đề cụ thể của cuộc sống, mang ý nghĩa nhân văn và đề cao tính giáo dục, như: giáo dục kiến thức lịch sử, thiết bị hỗ trợ người bệnh, bảo vệ môi trường...

Là một trong những thí sinh đạt giải Nhì sản phẩm sáng tạo khối THCS với sản phẩm “Hospital Bed”, Nguyễn Bảo Chương, học sinh lớp 9, Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Hòa Bình (quận Ninh Kiều), chia sẻ: “Chứng kiến nhiều bệnh nhân gặp khó khăn khi tự chăm sóc sức khỏe, em đã nghiên cứu, thiết kế giường bệnh có thể điều chuyển từ giường thành ghế và ngược lại, đồng thời có các tính năng như theo dõi vị trí, nút SOS, đèn trợ sáng. Ðặc biệt, sản phẩm còn tích hợp thiết bị có tính năng theo dõi sức khỏe giúp người bệnh, thân nhân có thể tự theo dõi nhịp tim, đo nồng độ oxy trong máu, đo nhiệt độ cơ thể của người sử dụng”. Tiện ích của sản phẩm này là có thể trang bị tại các cơ sở y tế, nhà ở hoặc các cơ sở dưỡng lão, thậm chí bố trí trên phương tiện giao thông công cộng, chi phí thấp hơn nhiều sản phẩm trên thị trường.

Cùng quan tâm đến đề tài giáo dục, đôi bạn Vương Minh Phúc và Nguyễn Thị Ngọc Ðức, học sinh Trường THCS Thốt Nốt (quận Thốt Nốt), cùng nghiên cứu thiết kế phần mềm “Bạn là nhà sử học”. Phúc chia sẻ: “Ðối với môn Lịch sử, do có quá nhiều dữ liệu, nhất là các sự kiện lịch sử đòi hỏi phải nhớ chính xác và liên kết chuỗi sự kiện với nhau, khiến chúng em khó nhớ. Do đó, nhóm chúng em thiết kế phần mềm học Lịch sử qua các trò chơi, vừa giúp các bạn giải trí vừa dễ nhớ kiến thức”. Phần mềm này được thực nghiệm tại trường và nhận được sự góp ý, phản hồi tích cực của giáo viên, học sinh. Ưu điểm của phần mềm là cho phép người dùng dễ dàng truy cập bằng điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy vi tính chạy bằng hệ điều hành Android (có kết nối mạng), không tốn nhiều dung lượng tải về máy.

Nhiều sản phẩm sáng tạo được Ban Giám khảo đánh giá cao bởi ý tưởng, tính khả thi của học sinh, như: “Smart Classroom” (Trường THCS Trần Ngọc Quế, quận Ninh Kiều), “Nón bảo hộ tiện ích” (Trường THCS Nhơn Ái, huyện Phong Ðiền), “Máy tưới cây tự động bằng độ ẩm đất” (Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, quận Cái Răng)…

Theo anh Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, Hội thi Tin học trẻ là sân chơi bổ ích và ý nghĩa, góp phần thúc đẩy, phát triển phong trào học tập, sáng tạo và ứng dụng tin học, tạo điều kiện để học sinh giao lưu, học hỏi về lĩnh vực công nghệ thông tin. Thời gian tới, Thành đoàn phối hợp các sở, ngành liên quan tiếp tục duy trì và tổ chức thêm nhiều sân chơi trí tuệ, sáng tạo cho học sinh. Ðồng thời, linh hoạt đổi mới nội dung của các cuộc thi để phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ và nhu cầu học tập, nghiên cứu của học sinh đam mê công nghệ thông tin.

Chia sẻ bài viết