19/07/2010 - 08:14

Khởi công dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Sông Hậu giai đoạn I

* Khởi công xây dựng Trạm phân phối khí Ô Môn thuộc Dự án Đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn

(CT)- Sáng 18-7, tại xã Phú Hữu A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ khởi công và phát động thi đua xây dựng cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Sông Hậu giai đoạn I. Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đến dự và phát lệnh khởi công.

 Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn (giữa) phát lệnh khởi công Dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Sông Hậu giai đoạn I. Ảnh: HÀ TRIỀU

Trung tâm Điện lực Sông Hậu có công suất khoảng 5.200M được xây dựng trên tổng diện tích khoảng 367ha, gồm 3 dự án nhà máy nhiệt điện đốt than (Sông Hậu 1 - công suất 1.200 MW, Sông Hậu 2 - công suất 2.000 MW, Sông Hậu 3 - công suất 2.000 MW) và các công trình hạ tầng kỹ thuật phụ trợ khác. Dự án Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Sông Hậu là một dự án thành phần của Trung tâm Điện lực Sông Hậu, gồm các hạng mục: San lấp mặt bằng và hàng rào tạm Trung tâm Điện lực Sông Hậu giai đoạn 1; cảng dùng chung (1 bến nhập thiết bị 3.000DWT, 1 bến xuất thạch cao 3.000DWT, 1 bến đá vôi 1.000DWT và 2 bến xuất tro xỉ 3.000DWT); hệ thống điện cấp nguồn điện 22 KV và cấp nước cho thi công lắp đặt nhà máy điện Sông Hậu 1; Khu nhà làm việc của Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú - Sông Hậu. Tổng mức đầu tư của Dự án này khoảng 3.983 tỉ đồng, được phân kỳ thành 3 giai đoạn đầu tư; trong đó, giai đoạn 1 khoảng 2.101,6 tỉ. Theo Petrovietnam, sự kiện khởi công Dự án Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Sông Hậu là tiền đề cho việc khởi công xây dựng Nhà máy điện Sông Hậu 1 (tổng mức đầu tư khoảng 1,5 tỉ USD) vào năm 2011, đưa tổ máy 1 phát điện vào cuối năm 2015, tổ máy 2 vào năm 2016.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nhấn mạnh: Khi Trung tâm Điện lực Sông Hậu hoàn thành đưa vào hoạt động sẽ góp phần phát triển hạ tầng cơ sở về năng lượng, gia tăng giá trị sản xuất theo hướng công nghiệp; đồng thời, tác động chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của ĐBSCL và cả nước. Chính vì thế, các bộ, ngành trung ương, các cơ quan hữu quan cần quan tâm hỗ trợ cho chủ đầu tư hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình...

Tại buổi lễ, Petrovietnam đã trao 5 tỉ đồng ủng hộ xã Phú Hữu A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang xây dựng trường mẫu giáo.

* Ngày 18-7, tại công trường Dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn, TP Cần Thơ, Tổng Công ty Khí Việt Nam - PVGas (PetroVietnam) khởi công hạng mục san lấp mặt bằng, xử lý nền móng trạm phân phối khí Ô Môn, do PVGas liên kết với các tập đoàn Chevron (Mỹ), MOECO (Nhật) và Công ty PTTEP (Thái Lan) làm chủ đầu tư trị giá khoảng 70 tỉ đồng.

Đây là một trong các hạng mục quan trọng của Dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn - đường ống dẫn khí dài 400 km (có 246 km dưới biển ) qua các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang và Cần Thơ. Thời gian thi công 12 tháng với khối lượng đất san lấp khoảng 450.000m3. Khi Dự án hoàn thành, đây sẽ là trạm tiếp nhận khí tự nhiên được vận chuyển từ vùng biển Tây Nam về và điều tiết phân phối cho các nhà máy điện tại Trung tâm Điện lực Ô Môn, Trà Nóc (TP Cần Thơ), bổ sung cho Khu công nghiệp khí - điện - đạm Cà Mau và phục vụ tiêu dùng trong cho hộ gia đình, với công suất vận chuyển khoảng 6,4 tỉ m3 khí mỗi năm.

Khởi động của hạng mục Trạm phân phối khí Ô Môn sẽ làm tiền đề cho hàng loạt hạng mục khác của Dự án đường ống dẫn khí lớn nhất Việt Nam (tính đến thời điểm này), với tổng mức đầu tư khoảng 1 tỉ USD dự kiến hoàn thành và khai thác đầu năm 2014. Trong tương lai, đường ống này có thể kết nối với hệ thống đường ống dẫn khí của khu vực Đông Nam Á và của miền Đông Nam Bộ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

HÀ TRIỀU-TRẦN KHÁNH LINH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết