24/08/2012 - 21:54

Khoanh nợ "cứu" nông dân

Chiều 21-8, trả lời chất vấn tại phiên họp lần thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các vấn đề mà đại biểu Quốc hội đặt ra như: vì sao nông dân chưa tiếp cận vốn vay lãi suất thấp theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước (NHNN); chính sách khoanh nợ, giãn nợ đối với nông dân nuôi tôm, cá tra, Thống đốc Nguyễn Văn Bình khẳng định NHNN Việt Nam đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước phải ưu tiên vốn cho nông dân. Cụ thể là ngày 20-8, NHNN đã có Văn bản số 5294/NHNN-TD về việc cho vay phục vụ chăn nuôi, chế biến thịt heo, gia cầm và cá tra. Theo văn bản này, NHNN yêu cầu 5 ngân hàng gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank); Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank); Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) thực hiện cho vay đối với khách hàng vay là các hộ gia đình, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển sản xuất chăn nuôi, giết mổ để cấp đông, chế biến thịt heo, thịt gia cầm, nuôi cá tra, chế biến cá tra xuất khẩu.

Theo Văn bản số 5294/NHNN-TD, NHNN yêu cầu 5 ngân hàng trên rà soát, đánh giá lại các khoản nợ vay cũ của khách hàng tính đến ngày 15-8-2012 và thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất với các khoản nợ cũ; giãn nợ tối đa 24 tháng đối với những trường hợp khách hàng tạm thời gặp khó khăn chưa trả được nợ đúng hạn. Đồng thời, tiếp tục cho vay mới theo cơ chế cho vay thông thường đối với khách hàng có phương án sản xuất - kinh doanh khả thi với mức lãi suất cho vay tối đa không quá 11%/năm mà không phụ thuộc vào việc khách hàng có dư nợ cũ đã được cơ cấu lại. Các ngân hàng thương mại nhà nước định kỳ báo cáo NHNN về tình hình thực hiện các nội dung trên. Kỳ báo cáo đầu tiên bắt đầu thực hiện từ ngày 31-8-2012.

Nhiều nông dân nuôi tôm, cá tra đang khánh kiệt vì thiếu vốn do tôm chết hàng loạt; doanh nghiệp mua cá tra nguyên liệu dưới giá thành sản xuất, người nuôi đang thua lỗ 2.000- 3.000 đồng/kg. Do vậy, nông dân đang rất trông chờ vào gói hỗ trợ từ các ngân hàng để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Song, cũng không ít những lo ngại, bởi muốn được khoanh nợ, giãn nợ phải chờ ngân hàng xét và trình Chính phủ, NHNN phê duyệt thì không biết thời gian còn kéo dài đến bao giờ. Nuôi cá tra, nuôi tôm đều phải theo thời vụ nhất định, cầu thị trường vẫn không tăng, đầu ra sản phẩm bấp bênh, nông dân không còn khả năng cầm cự sẽ bán đổ, bán tháo để xoay vòng vốn, trả nợ ngân hàng. Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều rủi ro hơn các ngành nghề khác, nhưng trong khủng hoảng kinh tế thì nông nghiệp chính là “bệ đỡ” cho nền kinh tế. Các sản phẩm xuất khẩu chủ lực hiện nay của nước ta là những sản phẩm nông nghiệp như: con cá tra, tôm, gạo, trái cây... Hy vọng rằng, chính sách giải cứu nông dân của các ngân hàng sẽ đến sớm với nông dân để nông dân thoát cảnh “mắc cạn” và an tâm vào vụ mới.

GIA BẢO

Chia sẻ bài viết