18/08/2018 - 09:49

Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ kỷ niệm 50 năm thành lập

(CT)- Trong 2 ngày (17 và 18-8), Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ kỷ niệm 50 năm thành lập (1968-2018) khoa.

Tiền thân là Trường Cao đẳng Nông nghiệp thuộc Viện Đại học Cần Thơ, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, năm 2005, được đổi tên thành Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng đến nay. 50 năm qua, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng ngày càng phát triển, là một trong những khoa có thế mạnh của Trường Đại học Cần Thơ. Khoa hiện có 257 cán bộ, giảng viên; trong đó có 119 giảng viên (5 Giáo sư, 42 Phó Giáo sư); hơn 5.000 sinh viên theo học 13 chuyên ngành đại học. Hằng năm, khoa có khoảng 900 kỹ sư tốt nghiệp ra trường. Bậc sau đại học, có 9 chuyên ngành thạc sĩ, 6 chuyên ngành tiến sĩ; với hơn 160 học viên. Bên cạnh hoạt động đào tạo, thầy cô, sinh viên của Khoa thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và đã chuyển giao ứng dụng, phục vụ trong sản xuất nông nghiệp cho ĐBSCL và cả nước. Trong đó, nổi bật là chế phẩm Trico-ĐHCT, chế phẩm nấm xanh, phân bón vi sinh, các quy trình kỹ thuật canh tác hiệu quả (xử lý ra hoa cây ăn trái, sản xuất rau sạch…), bảo quản sau thu hoạch… Với thành tích đạt được, Khoa vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2000.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm còn diễn ra nhiều hoạt động: họp mặt, giao lưu văn hóa- văn nghệ, hội nghị khoa học nông nghiệp quốc tế…

B.NG

Chia sẻ bài viết