12/04/2020 - 17:54

Khô hạn, xâm nhập mặn tiếp tục kéo dài tại ĐBSCL

(CT)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những tháng đầu năm 2020, tổng lượng dòng chảy trên sông Mekong thiếu hụt từ 30-35% so với trung bình nhiều năm và thiếu hụt khoảng 5% so với năm 2015. Từ đó dẫn đến dòng chảy mùa khô từ sông Mekong về ĐBSCL ở mức thiếu hụt nhiều so với trung bình nhiều năm và năm 2015-2016; tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn xuất hiện và kéo dài trong năm 2020. Đặc biệt, từ đầu mùa khô 2019-2020 đến nay, ĐBSCL đã có 5 đợt xâm nhập mặn tăng cao, làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất và dân sinh. Chiều sâu xâm nhập mặn (4g/l) ở các cửa sông Cửu Long đã sâu hơn năm 2016 từ 3-10km; các sông Vàm Cỏ (Long An), Cái Lớn (Kiên Giang) ở mức thấp hơn từ 5-15km...

Bên cạnh đó, tại khu vực này trong tháng 4 và 5-2020 sẽ có tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Cảnh báo tiếp tục ít mưa và khô hạn kéo dài đến giữa tháng 5-2020; xâm nhập mặn trên các sông Vàm Cỏ (Long An), Cái Lớn (Kiên Giang), vùng bán đảo Cà Mau khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao đến cuối tháng 4 và sau đó giảm dần. Các tỉnh, thành ĐBSCL cần tiếp tục chủ động ứng phó với tình hình hạn hán và xâm nhập mặn diễn ra trong thời gian tới. Từ tháng 6 đến tháng 9-2020 lượng mưa có xu hướng gia tăng trên khu vực và phổ biến ở mức xấp xỉ với giá trị trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, cần đề phòng gió mạnh trên biển do tác động gió mùa Tây Nam (vào thời kỳ tháng 6 và tháng 8) ở các vùng biển phía nam Biển Đông. Cùng với đó nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm: sấm sét, gió mạnh, lốc xoáy, mưa đá xảy ra, nhất là trong thời kỳ giao mùa từ tháng 4 đến tháng 6-2020. Dự báo mùa mưa ở khu vực ĐBSCL có khả năng đến muộn, vào khoảng cuối tháng 5-2020…

H.VĂN

Chia sẻ bài viết