14/05/2026 - 16:54

Khảo sát, lựa chọn mô hình điểm về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp 

(CTO) - Ngày 14-5, đoàn công tác của Hội Nông dân TP Cần Thơ làm việc với xã Thới Hưng và xã Thạnh Phú nhằm khảo sát, lựa chọn mô hình điểm thực hiện Đề án “Hội Nông dânViệt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”.

Ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, phát biểu tại buổi làm việc với xã Thới Hưng và xã Thạnh Phú. 

Theo báo cáo của xã Thới Hưng, địa phương có trên 4.400ha vườn cây ăn trái, trong đó có 348.76ha cây thanh nhãn. Đoàn công tác chọn Hợp tác xã cây ăn trái Thái Thanh làm mô hình điểm. Tuy nhiên, địa phương còn gặp khó khăn do thanh nhãn chỉ mới sản xuất 1 vụ/năm theo tự nhiên, chưa áp dụng xử lý ra hoa theo ý muốn; việc bao tiêu sản phẩm của doanh nghiệp còn hạn chế và người dân gặp khó về vốn đầu tư.

Làm việc tại xã Thạnh Phú, đoàn khảo sát mô hình trồng lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao An Phú được chọn tham gia mô hình canh tác lúa giảm phát thải phục vụ phát triển bền vững vùng nguyên liệu lúa gạo xuất khẩu của ĐBSCL. Với quy mô 350ha, Hợp tác xã An Phú có khả năng tập hợp hộ nông dân sản xuất tập trung, thống nhất quy trình kỹ thuật và thuận lợi trong truy xuất nguồn gốc.

Xã Thạnh Phú kiến nghị địa phương cần hỗ trợ nạo vét kênh mương thủy lợi, máy cuốn rơm và kết nối doanh nghiệp bao tiêu để giải quyết bài toán rơm rạ sau thu hoạch.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, đánh giá cao tính chủ động của 2 địa phương trong định hình các vùng sản xuất chuyên canh. Việc xây dựng mô hình điểm tại Hợp tác xã Thái Thanh và Hợp tác xã An Phú không chỉ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản mà còn là tiền đề để nhân rộng phương thức sản xuất bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố yêu cầu các đơn vị chuyên môn hỗ trợ kỹ thuật, chuyển đổi số, kết nối doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho nông dân, đặc biệt là tháo gỡ "nút thắt" về vốn thông qua nguồn vay tín chấp phù hợp. Hội Nông dân sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc kết nối "4 nhà", giúp nông dân tiếp cận thị trường tín chỉ carbon và các chuỗi liên kết giá trị, nhằm nâng cao đời sống hội viên, nông dân.

Tin, ảnh: T.T

Chia sẻ bài viết