12/06/2011 - 11:09

AN GIANG

Khánh thành Văn Bia kỷ niệm công trình thoát lũ ra biển Tây mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Ngày 11-6, tại xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, cùng các bộ, ngành, đại diện gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã long trọng tổ chức lễ khánh thành Văn Bia kỷ niệm công trình thoát lũ ra biển Tây được tỉnh An Giang xây dựng tại đầu vàm kinh T5 giáp kinh Vĩnh Tế nhân ngày giỗ lần thứ ba cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Nơi đây, ngày 25-7-1996, Thủ tướng Võ Văn Kiệt trên đường khảo sát tình hình, tìm giải pháp cho phát triển sản xuất, hạn chế ngập lụt, xây dựng nông thôn mới, đã dừng chân trao đổi với cán bộ và nhân dân để tìm hướng thoát lũ ra biển Tây. Hướng ấy nay là con kinh, có ký hiệu T5 - Tuần Thống mà ngay sau khi đào thông, nhân dân đã gọi là “Kinh Ông Kiệt”. Và tại kỳ họp lần thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã ra Nghị quyết số 24 ngày 10-7-2009, chính thức đặt tên là Kinh Võ Văn Kiệt.

Con kinh được khởi đào vào ngày 22-4 và hoàn thành ngày 30-8-1997, trên phần đất tỉnh An Giang, có chiều dài trên 10.900 mét (m), tổng chiều dài kinh là 36.700m, bề rộng mặt kinh từ 30m đến 36 m, đáy kinh rộng 20m, và sâu từ 4 m đến 4,5m. Tổng khối lượng đất đào trên 5,6 triệu mét khối, đất đắp là 2,257 triệu m3, tổng mức đầu tư trên 97,74 tỉ đồng. Con kinh ngoài nhiệm vụ là trục chính trong hệ thống các công trình đưa nước ngọt nhiều phù sa vào sâu vùng Tứ giác Long Xuyên, hạn chế ngập lụt cho dân cư, ngăn và thoát lũ ít phù sa ra biển Tây, kinh Võ Văn Kiệt còn rửa phèn cải tạo đất khai hoang và tưới tiêu cho 16.000 ha đất sản xuất trên vùng trũng tứ giác mà các nhà khoa học gọi là “Túi phèn”.

VƯƠNG THOẠI TRUNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết