14/11/2025 - 13:13

Khám phá du lịch sinh thái Cù Lao Dung 

Xã Cù Lao Dung được thành lập trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng (cũ) và chính thức hoạt động ngày 1-7-2025. Với vị trí nằm giữa cuối hạ lưu sông Hậu, giáp biển Đông; khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm, nơi có hệ sinh thái đa dạng, có các loại cây xanh, sông nước hữu tình... Cù Lao Dung có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, đã và đang thu hút đông đảo du khách gần xa.

Chùa Phật giáo Nam tông Khmer KosTung là một trong những ngôi chùa Khmer cổ kính, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer. Đây là điểm đến hấp dẫn cho du khách muốn tìm hiểu về văn hóa - tôn giáo và kiến trúc Khmer tại Cù Lao Dung.

Nông trại Apsara nằm giữa vùng quê thanh bình của xã Cù Lao Dung. Khuôn viên nông trại rộng rãi, được bao quanh bởi những vườn cây xanh tươi, có khu nghỉ lưu trú tiện nghi và thân thiện với môi trường. Đến với Apsara, du khách có thể tự tay trồng rau, bắt cá dưới ao, trải nghiệm cuộc sống nông thôn dân dã và tận hưởng những phút giây yên bình, tách biệt khỏi nhịp sống đô thị.

Du lịch Famrstay Sân Tiên nơi ẩn chứa truyền thuyết vùng đất Rồng - Tiên bởi bãi cát vàng óng ánh thơ mộng. Nơi du khách có thể lựa chọn để tổ chức các chương trình tập huấn, hội thảo, họp mặt; có sinh hoạt các câu lạc bộ đờn ca tài tử, giao lưu văn hóa văn nghệ… Đến Farmstay Sân Tiên, du khách sẽ được trải nghiệm các trò chơi như bơi xuồng, câu cá, trải nghiệm chăm sóc rau sạch và được thưởng thức những món đặc sản: canh chua cá bông lau, canh chua cá ngát, bống sao kho sả ớt, thòi lòi nướng mọi, ốc len xào dừa, gỏi bông bần, nước cốt bần.

Du lịch cầu tre xuyên rừng - “Mô hình du lịch sinh thái dưới tán rừng” đầy thú vị. Đến đây, du khách sẽ được tận hưởng không khí trong lành, trải nghiệm đi cầu tre xuyên rừng (dài khoảng 1.000m), bơi xuồng, bắt ốc len dưới tán rừng. Du khách còn được nhìn thấy những chú khỉ tinh khôn, dạn dĩ và nhiều loài chim hót líu lo như đón chào du khách đến tham quan.

Du lịch sinh thái biển với khu rừng bần nguyên sinh lớn nhất ĐBSCL, có diện tích rừng bần (thủy liễu) trên 1.783ha với hệ sinh thái đa dạng, phong phú; có rất nhiều loài chim, cò kéo nhau về đây sinh sống và làm tổ. Bên cạnh đó, còn có bãi bồi rộng hơn 16.000ha; vào thời điểm nước lớn ngập bãi bồi, du khách có thể cho neo đậu thuyền, câu cá, thưởng thức ẩm thực và giao lưu văn nghệ trên thuyền; khi nước cạn, du khách có thể đi trên bãi bồi mà không hề bị lún hay bị sình lầy, lúc này du khách có thể vừa đi vừa bắt được ốc, nghêu, tôm tít, lươn, sam…

SỚM MAI

Chia sẻ bài viết