10/05/2019 - 09:31

Khai trương Văn phòng đại diện Trung tâm Bảo tồn- Truyền bá võ học dân tộc tại ĐBSCL 

(CT) - Văn phòng đại diện Trung tâm Bảo tồn - Truyền bá võ học dân tộc tại ĐBSCL (tọa lạc tại số 69/26, đường 30 Tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã khai trương sáng 9-5. Võ sư Phạm Đình Phong, Viện trưởng Viện Võ học Việt Nam; cùng đông đảo các đại võ sư, lão võ sư, võ sư, chưởng môn và môn sinh các môn phái võ cổ truyền khu vực ĐBSCL đến tham dự.

Môn sinh biểu diễn võ cổ truyền tại lễ khai trương. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Môn sinh biểu diễn võ cổ truyền tại lễ khai trương. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Đây là văn phòng đại diện được thành lập đầu tiên trong cả nước của Trung tâm Bảo tồn - Truyền bá võ học dân tộc, trực thuộc Viện Võ học Việt Nam. Mục đích của việc thành lập văn phòng đại diện là để tăng cường mối quan hệ, gắn kết các môn phái, địa phương có võ cổ truyền khu vực ĐBSCL, vực dậy phong trào võ thuật trong thời gian tới. Đồng thời, đây là cơ quan có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm lịch sử và quá trình phát triển võ cổ truyền khu vực ĐBSCL, tìm ra giải pháp bảo tồn và tôn vinh tinh thần thượng võ của dân tộc.

Tại buổi lễ võ sư Phạm Đình Phong, Viện trưởng Viện Võ học Việt Nam, đã trao quyền Trưởng Văn phòng đại diện cho võ sư Nguyễn Quốc Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn - Truyền bá võ học dân tộc.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết