29/11/2009 - 08:44

Khai mạc Festival lúa gạo Việt Nam lần I-2009 tại Hậu Giang

* Cam kết đầu tư vào Hậu Giang trên 42.000 tỉ đồng
* Không thiếu gạo dự trữ và xuất khẩu

Tối 28-11, Festival lúa gạo Việt Nam lần I-2009 đã chính thức khai mạc tại thị xã Vị Thanh (Hậu Giang). Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu chào mừng. Trước đó, Thủ tướng cùng các đại biểu gắn bảng trên công trình kè và công viên cặp con đường lúa gạo miền Hậu Giang-kinh xáng Xà No chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Chương trình có nhiều nội dung thu hút du khách, như: Ẩm thực dân dã miền sông nước, tái hiện chợ nổi trên sông, mang một chút đồng quê ra phố qua những tiểu cảnh ruộng lúa, bờ ao, cầu khỉ, vườn rau, ăn trái... bố trí dọc theo bờ kinh xáng Xà No. Khu trưng bày triển lãm trên 730 gian hàng của 300 đơn vị trưng bày và giới thiệu các sản phẩm, kỹ thuật và công cụ cơ giới nông nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang. Tại đây, Thủ tướng yêu cầu Hậu Giang phải tính toán chương trình, kế hoạch sản xuất đồng bộ, đạt hiệu quả cao trong sản xuất lúa gạo, đặc biệt là tiêu thụ lúa gạo hàng hóa của bà con nông dân phải đảm bảo ổn định và có lãi. Tỉnh cần phối hợp với các công ty lương thực trong việc vận tải, sân phơi, kho chứa, định giá thu mua lúa gạo công khai, chấm dứt tình trạng “được mùa thì rớt giá”. Hậu Giang phải trở thành tỉnh đi đầu trong việc sản xuất và tiêu thụ lúa gạo. Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với Hậu Giang rà soát lại qui hoạch các diện tích trồng lúa, từ đó đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nhằm giải quyết việc tiêu thụ một cách bền vững, ổn định.

* Cùng ngày, trên 200 đại biểu là chuyên gia kinh tế, nhà đầu tư trong và ngoài nước tham dự hội thảo thảo “Hậu Giang - Tiềm năng đầu tư và phát triển”. Tại hội thảo, UBND tỉnh Hậu Giang đã trao 11 giấy phép, biên bản ghi nhớ, quyết định giao đất, thuê đất cho các nhà đầu tư với tổng nguồn vốn trên 34.800 tỉ đồng. Trong đó, dự án xây dựng Trung tâm Nhiệt điện Sông Hậu với tổng vốn đầu tư khoảng 30.000 tỉ đồng, Dự án Khu Công nghệ cao vốn đầu tư khoảng 900 tỉ đồng... Hiện còn trên 10 dự án đang tiếp tục đàm phán, thảo luận, nâng tổng nguồn vốn các dự án cam kết đầu tư vào Hậu Giang lên trên 42.000 tỉ đồng.

* Chiều 28-11, tại thị xã Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang), ông Trần Thanh Phong - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết: Nguồn gạo dự trữ tại các kho của doanh nghiệp trong nước hiện còn khoảng 1,4 triệu tấn. Từ nay đến cuối năm, các doanh nghiệp chỉ giao khoảng 400.000 tấn, nguồn dự trữ vẫn tồn khoảng 1 triệu tấn, đảm bảo nguồn an ninh lương thực, không gây tăng giá, hút hàng trên thị trường, nhất là vào dịp cuối năm.

Thị trường lúa gạo Việt Nam đang gặp thuận lợi khi Philippines liên tục 4 lần đấu thầu nhập khẩu trên 2 triệu tấn gạo; khả năng Ấn Độ sẽ nhập khẩu 3-5 triệu tấn bắt đầu từ Quý II-2010; các nước Iraq, Iran và châu Phi sẽ tăng nhu cầu nhập khẩu gạo... Giá cả có thể tiếp tục tăng nhưng sẽ không có giá 1.200 USD/tấn như năm 2008 và 1.500 USD/tấn như nhiều lời đồn đại.

T. NGUYỄN

Chia sẻ bài viết