25/08/2017 - 16:09

Khai mạc Đối thoại chính sách cao cấp về An ninh lương thực và Nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu 

(CT)- Sáng 25-8, trong khuôn khổ tuần lễ An ninh lương thực APEC 2017, tại TP Cần Thơ khai mạc Đối thoại chính sách cao cấp về An ninh lương thực (ANLT) và Nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH). Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng,

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống, Tổng Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC Alan Bollard đã có các bài phát biểu tại phiên khai mạc Đối thoại.

Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Đối thoại chính sách cao cấp về tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững ứng phó BĐKH. Ảnh: ANH KHOA

Phát biểu khai mạc Đối thoại, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng hoan nghênh APEC đã triển khai quyết liệt việc xây dựng các chương trình  hành động cụ thể để triển khai hợp tác nhiều năm về ANLT và thích ứng BĐKH, phát triển nông thôn và thành thị bền vững.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, đây là việc làm cấp thiết bởi khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang phải đối mặt với các thách thức về mất an ninh lương thực, cạnh tranh gay gắt trong sản xuất và thương mại nông nghiệp, tác động của BĐKH ngày càng nghiêm trọng. Những trở ngại này đặt ra yêu cầu APEC phải đổi mới, nâng cao hiệu quả hợp tác.

Với sự quy tụ của 21 nền kinh tế thành viên, chiếm 39% dân số thế giới và 57% GDP toàn cầu và 49% giá trị thương mại toàn cầu, APEC đã và đang khẳng định vị thế là diễn đàn hợp tác kinh tế khu vực lớn nhất trên toàn thế giới, có tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của các nền kinh tế thành viên, trong đó có lĩnh vực ANLT và nông nghiệp bền vững.

Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng tham dự Đối thoại chính sách cao cấp về tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững ứng phó BĐKH. Ảnh: ANH KHOA

Cùng với phiên khai mạc và phiên toàn thể chung thông qua chương trình nghị sự và các báo cáo chung, đối thoại còn có các phiên thảo luận sâu về ANLT trong điều kiện BĐKH; thảo luận về đổi mới, công nghệ và nghiên cứu ứng dụng; vai trò của đối tác công tư (PPP) trong tăng cường đầu tư để phát triển nông nghiệp bền vững…

Đây là cơ hội để các lãnh đạo cấp cao, phụ trách sản xuất lương thực và nông nghiệp của các nền kinh tế APEC tăng cường các cam kết hợp tác sâu rộng và toàn diện, hướng tới phát triển nền nông nghiệp bền vững, thông minh thích ứng với BĐKH và quản lý thất thoát thực phẩm, góp phần đảm bảo ANLT khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Tại đối thoại, các đại biểu cũng cùng nhau thảo luận, chia sẽ, xem xét và thông qua các tài liệu quan trọng như: Kế hoạch hành động để thực hiện Chương trình khung nhiều năm về ANLT và BĐKH; Kế hoạch hành động để thực hiện Chương trình khung nhiều năm của APEC về phát triển nông thôn – thành thị bền vững nhằm tăng cường ANLT và đảm bảo chất lượng tăng trưởng; Tuyên bố Cần Thơ về tăng cường an ninh lương thực  và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.

Những tài liệu sẽ định hướng các hoạt động hợp tác khu vực và thể hiện nỗ lực của các nền kinh tế thành viên chung tay xây dựng một khu vực APEC phát triển thịnh vượng, người dân được đảm bảo sinh kế, ANLT và dinh dưỡng, tự cường và thích ứng với các tác động của BĐKH.

Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Đối thoại chính sách cao cấp về tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững ứng phó BĐKH. Ảnh: ANH KHOA

Khánh Trung

Chia sẻ bài viết