26/10/2022 - 20:18

Khai giảng lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị 

(CT) - Ngày 26-10-2022, Thành ủy Cần Thơ phối hợp Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức lễ khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 16 tại Trường Chính trị TP Cần Thơ. Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; đồng chí Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV… đến dự.

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu (thứ nhất từ trái sang) dự lễ khai giảng.

Tại khóa học này, 58 học viên là cán bộ công tác ở các đơn vị, địa phương trong thành phố và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố sẽ được nghiên cứu học tập các nội dung về: triết học Mác - Lê nin; kinh tế chính trị Mác - Lê nin; xây dựng Ðảng Cộng sản Việt Nam; chủ nghĩa xã hội khoa học; tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Ðảng Cộng sản Việt Nam; chính trị học; quan hệ quốc tế; khoa học lãnh đạo; nhà nước và pháp luật; quản lý kinh tế; kinh tế phát triển; xã hội học trong lãnh đạo quản lý; văn hóa và phát triển; tôn giáo và tín ngưỡng; giáo dục quốc phòng - an ninh…

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh: Từ năm 2020 đến nay, thành phố đã đưa đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng hơn 26.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Ðồng chí đề nghị cán bộ tham gia khóa học cần rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu những vấn đề lý luận kết hợp với nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, nhằm giải quyết tốt những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

► Cùng ngày, Trường Chính trị TP Cần Thơ tổ chức lễ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị tập trung khóa 30.

Trong thời gian học tập, 40 cán bộ sẽ được trang bị kiến thức về những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Ðảng cộng sản Việt Nam và đường lối, chính sách của Ðảng, Nhà nước Việt Nam; xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị; quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương…

Lớp học nhằm giúp các cán bộ có kiến thức cần thiết, vận dụng hiệu quả vào hoạt động thực tiễn ở địa phương, đơn vị, góp phần đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ của thành phố.

       Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết