20/06/2015 - 16:55

Nhịp cầu dân cử

Kết quả thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp

Thực hiện ý kiến, kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thành phố về kết quả chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, báo cáo, như sau:

(…tiếp theo kỳ trước)

- Phát triển các vùng sản xuất hàng hóa theo mô hình liên kết: Liên kết lúa chất lượng cao với cánh đồng lớn, phát triển vùng rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày, phát triển vùng cây ăn trái đặc sản gắn với du lịch sinh thái, phát triển mô hình nông nghiệp đô thị, phát triển chăn nuôi an toàn vệ sinh thực phẩm, phát triển vùng nuôi cá tra và các mô hình thủy sản hiệu quả,…

+ Thành phố tích cực vận động nông dân cải tạo vườn tạp, khôi phục vườn cây ăn trái tập trung chuyên canh để nâng cao chất lượng với diện tích 14.000 ha. Bao gồm các cây ăn trái chủ lực, như: Vùng vú sữa Phong Điền với diện tích 950 ha; vùng dâu Hạ Châu với diện tích 600 ha; vùng xoài cát Hòa Lộc với sản lượng 10.000 tấn/năm; vùng cam mật với diện tích 70 ha; vùng nhãn, với diện tích mỗi vùng trên 120 ha… Đến nay, đã phát triển vườn cây ăn trái đặc sản kết hợp với du lịch sinh thái tại huyện Phong Điền với 20 hộ tham gia (diện tích 22 ha), doanh thu bình quân 500 triệu đồng/ha/năm.

+ Khuyến khích phát triển mô hình nông nghiệp đô thị gắn với quy hoạch vành đai xanh của thành phố. Hiện nay, thành phố có 17 cơ sở sản xuất hoa lan các loại, quy mô trung bình 20.000 chậu trên 2.000m2/cơ sở (lợi nhuận bình quân 700 triệu đồng/cơ sở/năm). Bên cạnh đó, phát triển sản xuất nấm trong nhà với chủng loại đa dạng (nấm bào ngư, nấm rơm...và nấm dược liệu). Hiện nay, phong trào nuôi cá cảnh được khôi phục từng bước, với 7 cơ sở năng lực cung ứng khoảng 13 triệu cá cảnh bột cho thị trường.

Thực hiện đề án phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh, thành phố đã tập huấn kỹ thuật phát triển mô hình nông nghiệp đô thị cho các quận, huyện trên địa bàn và hỗ trợ với 33.500 cây giống hoa kiểng các loại, phát triển mô hình trồng nấm linh chi với 20 hộ tham gia, hỗ trợ xây dựng mô hình nuôi cá tai tượng (12.750 con), rắn ri voi, lươn giống (25.000 con), nuôi ếch (16.400 con) và bồ câu Pháp. Bước đầu, nâng cao kỹ thuật tay nghề, hiệu quả sản xuất và gia tăng thu nhập cho người dân.

+ Hoạt động chăn nuôi có sự chuyển dịch từ các quận trung tâm về các huyện theo hướng tập trung, vệ sinh an toàn sản xuất với các mô hình hiệu quả, như: nuôi bò thịt giống cao sản, nuôi heo siêu thịt, mô hình chăn nuôi bán công nghiệp. Đồng thời, phát triển các mô hình chăn nuôi nông nghiệp đô thị, như: nuôi thỏ, gà lôi các giống đặc sản... Hình thành các cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm tập trung quy mô lớn liên kết sản xuất theo chuỗi (doanh thu đạt hơn 1 tỉ đồng/năm).

+ Công tác tổ chức lại sản xuất được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện nhất là xây dựng các mô hình liên kết, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nhằm tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ sản xuất ngày càng ổn định và phát triển bền vững. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 20 hợp tác xã thủy sản với 61 xã viên; trong đó, có 6 hợp tác xã và tổ hợp tác nuôi cá tra với diện tích trên 142 ha; 31 hộ tham gia liên kết sản xuất với các nhà máy với diện tích khoảng 57,15 ha; 13 doanh nghiệp tham gia nuôi cá tra với diện tích 173 ha; 243 hộ nuôi đơn lẻ với diện tích 488 ha...

(Xem tiếp kỳ sau)

Chia sẻ bài viết