25/11/2020 - 08:57

Kết nối bao tiêu nông sản 

Các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Cờ Đỏ phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai nhiều chương trình hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất. Trong đó, có việc liên kết, bao tiêu nông sản cho nông dân. Tại ấp Đông Mỹ, xã Đông Thắng, nhờ được bao tiêu nông sản, đời sống của nông dân ngày càng khấm khá.

Ông Trần Quang Phục (ngồi giữa) vui mừng vì khổ qua trúng mùa, được giá.

Theo ông Hà Văn Sơn, Chủ tịch HND xã Ðông Thắng, hiện nay, việc canh tác rau màu trên địa bàn xã phát triển với nhiều chủng loại, hiệu quả cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Ðể hỗ trợ nông dân, UBND xã Ðông Thắng vừa ký hợp đồng tiêu thụ nông sản với doanh nghiệp Chánh Thi. Theo đó, 23 thành viên Tổ hội nghề nghiệp Tấn Vàng (ấp Ðông Mỹ) được doanh nghiệp bao tiêu các loại rau màu, với giá sàn 5.000 đồng/ký. Giá thu mua tăng lên theo từng thời điểm khác nhau...

Gia đình ông Trần Quang Phục ở ấp Ðông Mỹ, đã nhiều năm gắn bó với nghề trồng rau màu. Năm nay, kể từ khi được cung ứng giống và bao tiêu nông sản theo chương trình ký kết giữa doanh nghiệp và UBND xã Ðông Thắng, gia đình ông không còn lo lắng về đầu ra cho sản phẩm như trước. Ông Phục chia sẻ: "Vụ mùa này, tôi trồng giống khổ qua rừng Thái. Ðây là giống mới, do doanh nghiệp cung ứng với giá thành rẻ và đạt chất lượng, năng suất khá cao". Theo ông Phục, chỉ sau 45 ngày, khổ qua cho thu hoạch. Thời gian thu hoạch có thể kéo dài 5 tháng. "Hiện nay, doanh nghiệp thu mua khổ qua với giá sàn 8.000 đồng/ký. Bình quân mỗi ngày, tôi thu hoạch 300-400 ký. Tính ra, lời hơn 200 triệu đồng/năm" - ông Phục nói.

Gia đình anh Ðỗ Hữu Tùng, ngụ cùng ấp, là một trong những hộ dân đầu tiên trên địa bàn ấp được bao tiêu nông sản. Anh Tùng bộc bạch: "Trước đây, tôi trồng lúa. Năm nay, tôi mạnh dạn chuyển sang trồng mướp hương trên 2 công đất và tận dụng mặt ao để nuôi cá. Ðược doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm với giá cả hợp lý, tôi rất yên tâm canh tác". Mướp hương đang mùa thu hoạch rộ. Anh Tùng kể: "Mỗi ngày, tôi thu hoạch khoảng 70kg mướp. Khoảng nửa tháng tiếp theo, năng suất sẽ tăng lên khoảng 100kg. Ðối với giống mướp hương, doanh nghiệp thu mua 5.000 đồng/kg, nông dân đã có lời. Hiện nay, doanh nghiệp đang mua tới 8.000 đồng/kg, gia đình tôi rất phấn khởi, vì có nguồn thu nhập ổn định".

Ông Hà Văn Sơn cho biết: HND xã sẽ nhân rộng mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu nông sản. Từ đó, giúp nông dân có điều kiện trao đổi, tập huấn kỹ thuật canh tác, liên kết sản xuất, tăng thu nhập...

Bài, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết