31/01/2013 - 21:33

Julian Assange muốn tranh cử vào Thượng viện Úc

Theo hãng tin Pháp AFP, người sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange (ảnh) sẽ chạy đua giành một ghế trong Thượng viện Úc khi cuộc bầu cử được tổ chức vào tháng 9 năm nay.

 

Kế hoạch được trang WikiLeaks đăng tải trên mạng xã hội Twitter với dòng thông báo: "Úc: Julian Assange đã khẳng định ông sẽ tranh cử vào Thượng viện trong cuộc bầu cử quốc gia 2013", chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Úc Julia Gillard bất ngờ đưa ra thông báo quốc gia này sẽ tiến hành bầu cử Quốc hội vào ngày 14-9. Mẹ ông là bà Christine Assange đã rất vui mừng với quyết định trên và cho rằng con trai bà sẽ "rất tuyệt vời" trong vai trò chính trị gia.

Hồi năm ngoái, Assange cũng từng tuyên bố ý định vận động giành một ghế ở Thượng viện với khẩu hiệu: "Mang tự do cùng quyền công dân trở lại chính trường nước Úc". Để thực hiện điều này, ông buộc phải có sự ủng hộ của 500 cử tri hội đủ điều kiện và nếu ông được bầu trong khi vẫn ở nước ngoài thì một ứng cử viên khác sẽ được đưa lên thay thế.

Tuy nhiên, Assange buộc phải ẩn náu trong Đại sứ quán Ecuador tại Thủ đô Luân Đôn kể từ tháng 6 đến nay trong nỗ lực tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển để đối mặt các cuộc điều tra liên quan đến tội danh quấy rối tình dục vào năm 2010.

Chủ nhân trang web chuyên đăng tải tài liệu mật của chính phủ các nước cũng lo rằng Stockholm sẽ tiếp tục dẫn độ ông sang Mỹ trước cáo buộc làm rò rỉ tài liệu của Bộ Ngoại giao nước này. Hồi năm 2010, Assange và WikiLeaks đã "chọc giận" Washington và trở thành "kẻ thù quốc gia" của Mỹ khi cho công bố hàng trăm ngàn tài liệu mật về cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan, cùng một lượng lớn các bức điện tín ngoại giao mật của Mỹ.

LÃNH VÂN (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết