26/10/2024 - 18:42

Israel không kích các mục tiêu quân sự Iran 

Sau nhiều tuần cảnh báo, Israel đã chính thức đáp trả quân sự Iran bằng cuộc không kích sáng 26-10. Cuộc tấn công này được cho có tính toán nhằm không đẩy 2 nước lâm vào cuộc trả đũa quân sự kéo dài. Tuy nhiên, Hãng tin AP cho rằng hành động của Israel có nguy cơ làm leo thang các cuộc xung đột tại khu vực.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các quan chức quốc phòng  Israel theo dõi vụ tấn công vào Iran sáng 26-10. Ảnh: IDF

Ban đầu, truyền hình nhà nước Iran đưa tin có ít nhất 6 tiếng nổ lớn xung quanh thủ đô Tehran. Phóng viên AFP tại hiện trường cũng xác nhận đã nghe thấy các vụ nổ trong khu vực. Sau đó, có thêm nhiều tiếng nổ lớn xung quanh thủ đô Tehran. Truyền thông Iran đưa tin có thêm 4 vụ nổ nữa được nghe thấy ở phía Ðông Tehran.

Các nhân chứng cho biết có nhiều tiếng nổ lớn và vệt sáng lóe lên trên bầu trời ở trung tâm Tehran. Giới chức Iran cho biết hệ thống phòng không tại thủ đô vẫn đang hoạt động.

Báo Jerusalem Post của Israel đưa tin, quân đội Israel đã sử dụng hơn 100 máy bay, trong đó có các máy bay chiến đấu F-35, đã tham gia cuộc tấn công vào Iran. Quân đội Israel đã ra tuyên bố chính thức, xác nhận họ đang thực hiện “các cuộc tấn công chính xác” nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Iran. Theo tuyên bố, đây là động thái đáp trả sau “nhiều tháng bị chế độ Iran tấn công liên tục vào Nhà nước Israel”.

Theo một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên,  Bộ trưởng Quốc phòng nước này Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel, Yoav Gallant, sau khi Israel tuyên bố tấn công các mục tiêu ở Iran.

Vị quan chức trên không cung cấp ngay thông tin chi tiết về cuộc trò chuyện giữa ông Austin và ông Gallant, bao gồm nội dung trao đổi, thời điểm và thời lượng điện đàm.

 Một số nguồn tin cho biết có sự hiện diện của máy bay chiến đấu của Mỹ và Israel bay qua không phận Jordan, Iraq và Syria. Một số tiếng nổ đã được báo cáo ở Iraq và Syria, kích hoạt hệ thống phòng không của quân đội Syria. Các vụ nổ đã được báo cáo tại thủ đô Damascus của Syria, khi hệ thống phòng không Syria tiếp tục đánh chặn các mục tiêu thù địch.

Tuy nhiên, một quan chức Israel tiết lộ với Hãng tin NBC News rằng Israel không tấn công các cơ sở hạt nhân hay các mỏ dầu của Iran mà chỉ tập trung vào các mục tiêu quân sự. Vị quan chức này tuyên bố: “Chúng tôi nhắm vào những mục tiêu có thể gây nguy hiểm trong
tương lai”.

Truyền thông Mỹ cho biết chính quyền Tel Aviv đã thông báo cho Washington ngay trước khi bắt đầu tập kích. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Sean Savett thông báo: “Chúng tôi hiểu rằng Israel đang tiến hành những cuộc tập kích khoanh vùng nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Iran. Ðây là hành động trả đũa đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào Israel ngày 1-10”.

Trong khi đó, Ðài truyền hình quốc gia Iran cho biết hoạt động tại các sân bay của Tehran bao gồm Sân bay quốc tế Imam Khomeini là “bình thường”, sau khi đưa tin về một số vụ nổ xung quanh thủ đô.

Người dẫn chương trình truyền hình đã trích dẫn lời của các giám đốc sân bay Mehrabad và Imam Khomeini khẳng định: “Các hoạt động tại Sân bay quốc tế Imam Khomeini và Sân bay Mehrabad là bình thường và chúng tiếp tục hoạt động theo đúng lịch trình”.

TTXVN

 

Chia sẻ bài viết