21/05/2026 - 16:00

Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Mỹ 

Giá dầu giảm xuống dưới 100 USD/thùng

Ngày 20-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei xác nhận nước này đã nhận được một đề xuất hòa bình mới của Mỹ từ bên trung gian đàm phán là Pakistan và hiện đang xem xét về vấn đề này.

Phát biểu trên sóng truyền hình nhà nước, ông Baghaei nêu rõ: "Chúng tôi đã nhận được các quan điểm của phía Mỹ và chúng tôi hiện đang xem xét chúng. Sự hiện diện của Bộ trưởng Nội vụ Pakistan nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi các thông điệp". Bên cạnh đó, quan chức này cũng tái khẳng định những yêu cầu của Tehran trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, trong đó bao gồm việc giải phóng tài sản của Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài và chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. 

Trong khi đó, liên quan đến vòng đàm phán mới giữa Iran và Mỹ, ngày 20-5, kênh truyền hình Al Arabiya đưa tin vòng đàm phán mới giữa Iran và Mỹ sẽ được tổ chức tại Pakistan sau khi các nghi lễ chính của lễ hành hương Hajj kết thúc vào cuối tháng 5. Al Arabiya dẫn các nguồn thạo tin cho biết vòng đàm phán mới sẽ được tổ chức tại thủ đô Islamabad của Pakistan. Bên cạnh đó, Tư lệnh quân đội Pakistan có thể sẽ đến thăm Iran trong ngày 21-5 để thông báo về việc hoàn tất công tác soạn thảo bản dự thảo cuối cùng của thỏa thuận hòa bình.

Cũng trong ngày 20-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran xác nhận Tehran đang hợp tác với các tổ chức quốc tế để xây dựng một cơ chế nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Hãng truyền thông IRIB dẫn lời ông Baghaei nêu rõ Iran, trong khuôn khổ hợp tác với Oman và phối hợp với các tổ chức quốc tế liên quan, đang tìm cách xây dựng một cơ chế nhằm đảm bảo an ninh bền vững và ngăn chặn mọi mối đe dọa đối với lợi ích quốc gia tại eo biển Hormuz.

Quan chức ngoại giao này cũng khẳng định Tehran sẵn sàng xây dựng các quy định về hoạt động hàng hải an toàn trên cơ sở hợp tác với các quốc gia ven biển giáp eo biển Hormuz.

Trong khi đó,  giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 20-5 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đang bước vào “giai đoạn cuối cùng”, làm gia tăng kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông và khôi phục lưu thông năng lượng qua eo biển Hormuz.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, tính đến khoảng 12 giờ 58 phút chiều 20-5 theo giờ miền Đông Mỹ, giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm hơn 6%, xuống còn khoảng 97,74 USD/thùng. Trong khi đó, dầu Brent quốc tế giảm gần 6%, xuống còn khoảng 104,62 USD/thùng.

Phát biểu với báo giới ngày 20-5, Tổng thống Trump cho biết chính quyền Mỹ hiện đang ở “giai đoạn cuối” của các cuộc thương lượng với Iran. Trước đó, ông cũng thông báo đã hủy kế hoạch tái khởi động các cuộc không kích quân sự nhằm vào Iran để tạo thêm thời gian cho nỗ lực ngoại giao theo đề nghị từ các đồng minh Arab vùng Vịnh.

Trong nhiều tuần qua, căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã leo thang khi Tehran phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ và khí đốt của thế giới - trong khi Washington triển khai các biện pháp phong tỏa đối với các cảng biển của Iran.

Dù giá dầu giảm mạnh sau phát biểu của ông Trump, nhiều tổ chức tài chính vẫn cảnh báo nguy cơ gián đoạn nguồn cung kéo dài tại khu vực Trung Đông. Ngân hàng Citibank ngày 20-5 nhận định thị trường hiện có thể đang đánh giá thấp rủi ro liên quan tới lưu thông dầu qua eo biển Hormuz và dự báo giá dầu Brent có thể tăng lên khoảng 120 USD/thùng trong thời gian tới nếu căng thẳng tiếp tục kéo dài.

Trong khi đó, công ty tư vấn năng lượng Wood Mackenzie cho rằng trong kịch bản xấu nhất, nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng tới cuối năm nay, giá dầu có thể tiến gần mức 200 USD/thùng. Tuy nhiên, tổ chức này cũng dự báo giá dầu sẽ giảm đáng kể nếu Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình trong thời gian tới và tuyến hàng hải chiến lược này được mở lại trước tháng 6. Theo kịch bản tích cực, giá dầu Brent có thể giảm xuống khoảng 80 USD/thùng vào cuối năm 2026.

TRƯƠNG TUẤN 

Chia sẻ bài viết