08/08/2013 - 08:41

Iran “sẵn sàng” cho các cuộc đàm phán hạt nhân

Hôm 6-8, tân Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Tehran đã sẵn sàng cho các cuộc đối thoại "nghiêm túc và không lãng phí thời gian" với phương Tây về chương trình hạt nhân của nước này.

Trong cuộc họp báo lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, ông Rouhani khẳng định sẽ không từ bỏ quyền của người dân Iran (tức theo đuổi chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình), nhưng một mặt cũng muốn xua tan những lo ngại của phương Tây về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của mình.

  Tân Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: AFP

Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Rouhani đã lên án cái gọi là "những thông điệp mâu thuẫn" từ Washington, sau khi xuất hiện lá thư có chữ ký của 76 Thượng nghị sĩ Mỹ vừa được trình lên Tổng thống Barack Obama đòi tăng cường các lệnh cấm vận đối với Iran, động thái mà ông cho là "sự đánh giá không chính xác và thiếu thực tế" về tình hình Iran của các nhà lập pháp Mỹ. Dù trước đó, Washington cam kết họ sẽ là "đối tác thiện chí" trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân với Tehran nếu Tổng thống Rouhani cho thấy sự "nghiêm túc và chân thật".

Từng là trưởng đoàn đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran dưới thời cựu Tổng thống Mohammad Khatami, ông Rouhani khi nhậm chức tổng thống đã kêu gọi một thỏa thuận "mang đậm nét xây dựng hơn". Do vậy, phương Tây kỳ vọng tân lãnh đạo của quốc gia Hồi giáo này có thể tạo ra giải pháp mang tính xây dựng hơn trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân vốn đã bế tắc quá lâu.

Ngoài ra, một tín hiệu khác mà giới phân tích cho là "rất lạc quan" trong chính sách đối ngoại của chính phủ mới ở Iran là việc ông Mohammad Javad Zarif, người lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Denver của Mỹ với khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát, vừa được chỉ định vào ghế ngoại trưởng. Zarif được đánh giá là người có hiểu biết sâu sắc về nước Mỹ và đặc biệt là thời gian làm Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc giai đọan 2002- 2007 đã giúp chính trị gia 53 tuổi tạo dựng các mối quan hệ rộng lớn ở đây.

Với những diễn biến như vậy, giới phân tích hy vọng một sự đổi thay mang tính đột phá trong chính sách đối ngoại của Iran so với những gì được cho là "cứng rắn" dưới thời cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad trong 8 năm qua, dẫn đến việc Iran ngày càng bị bao vây bởi các lệnh cấm vận của phương Tây.

THANH BÌNH (Theo AFP, TIME, dawn.com)

Chia sẻ bài viết