Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho rằng cuộc chiến giữa Israel và phong trào vũ trang Hamas có thể mở ra “những mặt trận mới” nếu chiến dịch ném bom Dải Gaza vẫn tiếp diễn.

Quân đội Israel điều thêm binh sĩ đến khu vực biên giới với Lebanon, đề phòng nhóm Hezbollah tấn công. Ảnh: Flash90
“Quan chức một số quốc gia đã liên hệ với chúng tôi và hỏi về khả năng mở một mặt trận mới (chống lại Israel) trong khu vực. Câu trả lời rõ ràng của chúng tôi là mọi chuyện phụ thuộc vào hành động của chính quyền Do Thái ở Gaza”. Ngoại trưởng Amir-Abdollahian phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani ngày 12-10.
Ngoại trưởng Iran cùng ngày đã đến thủ đô Beirut của Lebanon và sau đó tiếp tục tới Damascus, Syria. Phát biểu tại Beirut, ông Amir-Abdollahian nói rằng các đồng minh của Iran trong khu vực, được gọi là “trục kháng cự”, có thể phản ứng nếu chiến dịch tấn công Dải Gaza của Israel leo thang.
Cảnh báo đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel đang mở các đợt không kích ở Dải Gaza, trả đũa cuộc tấn công bất ngờ của Hamas cuối tuần qua. Tính đến hôm 13-10, giao tranh giữa hai bên đã khiến hơn 2.800 người thiệt mạng, gần 10.000 người bị thương. Nhà nước Do Thái cũng chuẩn bị cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn ở Dải Gaza nhằm chống lại Hamas, tổ chức chính trị - quân sự Palestine hiện kiểm soát dải đất ven biển này.
Mỹ lo ngại về một mặt trận thứ hai nhắm vào Israel tại khu vực biên giới phía Bắc giáp với Lebanon nếu Hezbollah can thiệp xung đột. Hezbollah, một nhóm vũ trang ở Lebanon cũng nhận được sự hậu thuẫn từ Iran, đã bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.
Mặt trận thứ hai nguy hiểm
Kể từ khi Hamas tấn công vào phía Nam Israel, các cuộc đụng độ chết người nhưng lác đác giữa binh sĩ Israel và Hezbollah đã nổ ra tại khu vực biên giới phía Bắc với Lebanon. Phía Hezbollah đã cảnh báo Israel rằng nhóm này sẵn sàng mở mặt trận thứ hai nếu lực lượng Israel phát động cuộc tấn công trên bộ vào Dải Gaza, theo các quan chức Arab.
Nếu Hezbollah can dự vào xung đột theo cách phối hợp, điều này sẽ kéo giãn quân đội cũng như gây căng thẳng cho lực lượng phòng không Israel, giữa lúc kho tên lửa của Hezbollah có khả năng tập kích Tel Aviv. Giới phân tích nhận định cuộc chiến gồm 2 mặt trận với các rocket đến từ phía Bắc và Nam sẽ kéo căng rất mạnh hệ thống phòng không Vòm sắt của Israel. Theo nhà nghiên cứu Yoel Guzansky tại Đại học Tel Aviv, Hezbollah là một câu chuyện khác bởi tổ chức này có nhiều năng lực hơn Hamas.
Giới lãnh đạo Israel đang nỗ lực ngăn chặn Hezbollah tham chiến. Trong chuyến thăm các binh sĩ ở phía Bắc Israel gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nhắc nhở họ “Đừng mắc sai lầm”, đồng thời tuyên bố sẽ đưa Lebanon trở về “thời kỳ đồ đá” nếu Hezbollah tấn công.
Khả năng về một mặt trận mới ở Lebanon gợi nhớ ký ức đau thương về cuộc chiến đẫm máu giữa Hezbollah và Israel, kéo dài 34 ngày hồi năm 2006. Khi đó, Hezbollah đã phóng khoảng 4.000 quả rocket, khiến 160 người thiệt mạng ở Israel. Các máy bay Israel thực hiện gần 12.000 cuộc không kích, làm chết hơn 1.100 người ở Lebanon. Lebanon và Israel được coi là các quốc gia thù địch, nhưng thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên đã được duy trì kể từ cuộc xung đột năm 2006.
Cũng kể từ đó, Iran được cho là đã giúp Hezbollah phát triển kho vũ khí thậm chí mạnh hơn với 150.000 tên lửa, bao gồm hàng trăm quả đủ sức đánh trúng các thành phố lớn của Israel. Hiện nay, Israel đặc biệt lo ngại về các tên lửa dẫn đường chính xác của Hezbollah vốn có khả năng nhắm vào các mục tiêu chiến lược như các giàn khoan dầu khí và trạm điện. Nhóm Hezbollah cũng rất thiện chiến nhờ nhiều năm chiến đấu cùng quân đội Syria tại quốc gia láng giềng này.
Quân đội Israel hôm 13-10 đã kêu gọi toàn bộ dân thường ở Gaza, hơn 1 triệu người, sơ tán về phía Nam trong vòng 24 giờ, với lý do họ sẽ “tiếp tục chiến dịch đáng kể” trong thành phố này.
HẠNH NGUYÊN (Theo AFP, WSJ)