19/12/2022 - 10:38

Indonesia giới thiệu du lịch tại Cần Thơ 

(CT) - Trong khuôn khổ Ngày Indonesia tại TP Cần Thơ, hội thảo quảng bá du lịch Indonesia đã diễn ra vào chiều 18-12 tại công viên Lưu Hữu Phước. Đến dự có ngài Agustaviano Sofjan, Tổng Lãnh sự Indonesia tại TP Hồ Chí Minh và đại diện các doanh nghiệp Indonesia, Cần Thơ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. Ảnh: Kiều Mai

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. Ảnh: Kiều Mai

Sự kiện nhằm giới thiệu những điểm đến, những nét văn hóa đặc sắc của Indonesia với người dân Cần Thơ, qua đó kết nối xây dựng chương trình tour phù hợp với thị trường các nước; tăng cường mối quan hệ hợp tác, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch giữa Indonesia và Cần Thơ.

Bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, bày tỏ sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để kết nối nguồn khách quốc tế, đa dạng hóa các sản phẩm, chuẩn bị cơ sở vật chất, dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn, chất lượng nguồn nhân lực du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển các thị trường khách quốc tế, đặc biệt là Indonesia và khách từ các nước Đông Nam Á đến Cần Thơ và ngược lại. Năm 2022, du lịch Cần Thơ đón trên 5 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 2,5 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch đạt trên 4.000 tỉ đồng.

Ngài Agustaviano Sofjan đánh giá Cần Thơ giàu tiềm năng du lịch, tin tưởng rằng nét khác biệt văn hóa giữa Indonesia và Cần Thơ sẽ tạo nhiều cơ hội hợp tác phát triển du lịch, hướng đến những thị trường khách tiềm năng khu vực Đông Nam Á.

Các gian hàng quảng bá của Indonesia. Ảnh: Kiều Mai

Các gian hàng quảng bá của Indonesia. Ảnh: Kiều Mai

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết