12/06/2021 - 09:18

Huyện Phong Điền khẩn trương hoàn thiện khu cách ly tập trung 

(CT)- Chiều 11-6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển cũng các sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố… kiểm tra khu cách ly tập trung tại huyện Phong Ðiền.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển nghe đại diện cơ sở cách ly tập trung có thu phí giới thiệu sơ đồ bố trí.

Ðoàn đã kiểm tra cơ sở lưu trú thực hiện cách ly tập trung có thu phí. Ðây là cơ sở lưu trú duy nhất của thành phố thực hiện cách ly tập trung. Cơ sở có quyết định bắt đầu hoạt động cách ly tập trung từ 31-8-2020, công suất cách ly 50 người. Bắt đầu đón khách đầu tiên từ 5-9-2020. Ðến nay đã cách ly 156 người.

Ðoàn đi kiểm tra thực tế tại 2 điểm trường dự kiến làm khu cách ly tập trung của huyện: Trường Tiểu học Mỹ Khánh 1 và THCS Mỹ Khánh.

Theo báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện Phong Ðiền, ngoài 2 trường trên, huyện dự kiến 3 khu cách ly tập trung tại các trường: Trường THPT Phan Văn Trị, Trường THCS thị trấn Phong Ðiền và THPT Giai Xuân. Các khu cách ly tập trung của huyện dự kiến cách ly 1.000 người. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Tấn Hiển ghi nhận sự hợp tác của cơ sở lưu trú với Nhà nước trong công cuộc phòng, chống dịch COVID-19; giao các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương… tiếp tục hỗ trợ cơ sở hoạt động tốt.

Kiểm tra các cơ sở cách ly tập trung ở các điểm trường, đồng chí Dương Tấn Hiển đề nghị huyện không chủ quan, khẩn trương lên kịch bản, kế hoạch, sơ đồ bố trí khu cách ly tập trung ở Trường Tiểu học Mỹ Khánh 1 và THCS Mỹ Khánh. Ðồng thời, huyện khẩn trương tu sửa nhà vệ sinh hiện có và bổ sung thêm nhà vệ sinh di động, bố trí khu xử lý rác thải, mua 200 giường, lập danh sách nhân sự… đủ điều kiện để cuối tuần sau, có thể kích hoạt khu cách ly tại 2 trường này, sẵn sàng cách ly khi có tình huống xấu xảy ra. Hai điểm này triển khai trước. 3 trường còn lại cũng phải lên kịch bản, kế hoạch duy tu, sửa chữa...

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết