07/08/2012 - 22:29

Hung thủ vụ xả súng tại Wisconsin là cựu quân nhân Mỹ

Hung thủ Wade Michael Page (bìa phải) và hai thành viên của ban nhạc End Apathy.
Ảnh: MySpace.com

Theo các phương tiện truyền thông quốc tế, cảnh sát Mỹ hôm qua đã cho công bố danh tính thủ phạm vụ xả súng loạn xạ vào một đền thờ của người theo đạo Sikh ở một vùng ngoại ô thành phố Milwaukee thuộc bang miền Bắc Wisconsin, làm 6 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương hôm 5-8 (theo giờ địa phương).

Phát biểu tại buổi họp báo, người phụ trách văn phòng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) khu vực Milwaukee, Teresa Carlson xác nhận hung thủ gây án là Wade Michael Page, 40 tuổi. Y từng tham gia quân đội Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 1992 đến năm 1998 và là một phần tử phát-xít mới. Bà Carlson cho biết FBI đang điều tra xem liệu y có liên quan đến một nhóm người da trắng cực đoan ở trong nước hay không.

Theo báo cáo của tổ chức tình báo chuyên điều tra các hoạt động khủng bố và cực đoan trên Internet SITE, Page tự nhận là thành viên của Hammerskins Nation, một nhóm tự phong là “nhóm nam giới và phụ nữ không có lãnh đạo đã áp dụng lối sống theo tiêu chuẩn da trắng”. Page còn nói chính y là người sáng lập ban nhạc End Apathy vào năm 2005 để “tìm kiếm những kết quả tích cực cho xã hội bệnh hoạn của chúng ta”. Các bức ảnh chụp ban nhạc ba người này, gồm Page và hai người bạn chơi bass và trống, được đăng trên trang Myspace của ban nhạc cho thấy cựu quân nhân này cạo trọc đầu và có các hình xăm gothic khắp người.

Giới chức trách Mỹ khẳng định chỉ có 1 hung thủ duy nhất trong vụ thảm sát và hiện FBI vẫn đang tiến hành điều tra gia đình hung thủ để tìm kiếm thông tin nhằm xác định động cơ đằng sau hành động dã man vừa qua. Về phần hung khí, chính quyền cho biết thủ phạm đã sử dụng một khẩu súng ngắn 9mm được mua hợp pháp. Đồng thời họ cũng phát hiện tên này mua rất nhiều tạp chí về đạn dược.

Vụ thảm sát lần này tiếp tục đưa nước Mỹ bước vào một cuộc tranh cãi về quyền tự do sở hữu súng đạn khi Tổng thống Mỹ Barack Obama một lần nữa lên tiếng cho rằng đã đến lúc cần phải xem xét cách thức để kiềm chế các vụ bạo lực liên quan đến vũ khí.

VI VI (Theo Reuters, AP, AFP)

Chia sẻ bài viết