27/07/2020 - 21:41

Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang thành phố

(CT)- Chiều 27-7, Ðảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang (LLVT) Cần Thơ (30/7/1945-30/7/2020), với sự tham dự của trên 200 cán bộ, chiến sĩ.

Cách nay 75 năm, Tỉnh ủy Cần Thơ chủ trương xây dựng LLVT để chuẩn bị cho thời cơ Tổng khởi nghĩa nổ ra. LLVT tỉnh Cần Thơ chính thức ra mắt ngay giữa thị xã Cần Thơ, với tên gọi “Xung phong đội” (tổ chức công khai của “Thanh niên Tiền phong”), làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Trong hai cuộc kháng chiến Pháp và chống Mỹ cứu nước, LLVT thành phố đã lập nhiều chiến công ở Tầm Vu, Ông Hào, Chi khu Một Ngàn… Giai đoạn 1979-1989, đáp lời yêu cầu của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Campuchia, quân tình nguyện Việt Nam, trong đó có LLVT Cần Thơ, cùng nhân dân và các LLVT cách mạng Campuchia chiến đấu bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng lại đất nước. Ghi nhận thành tích của LLVT Cần Thơ, Ðảng và Nhà nước đã tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho 60 tập thể, 72 cá nhân. Năm 2010, LLVT thành phố vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân thời kỳ đổi mới…

Phát biểu tại buổi họp mặt, Ðại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, đề nghị cán bộ, chiến sĩ LLVT TP Cần Thơ tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác quân sự, quốc phòng; xây dựng vững chắc thế trận lòng dân trong xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc, động viên nhân dân và cả hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố nâng cao phẩm chất và năng lực hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết