01/01/2013 - 21:27

Họp mặt kỷ niệm 45 năm thành lập Trường thpt Tầm Vu I

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (bìa trái) trao quà lưu niệm cho các đồng chí nguyên là cán bộ quản lý, giáo viên của Trường THPT Tầm Vu I. 

(CT)- Ngày 1-1-2013, Ban Giám hiệu Trường THPT Tầm Vu I, thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, tổ chức họp mặt kỷ niệm 45 năm thành lập trường. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang, huyện Châu Thành A cùng các đồng chí nguyên là cán bộ quản lý, giáo viên và cựu học sinh của Trường THPT Tầm Vu I về dự.

Trường THPT Tầm Vu I được thành lập từ năm 1968, là tiền thân của Trường Trung học tỉnh hạt Rạch Gòi, giai đoạn đầu chỉ có 2 phòng học, với 4 giáo viên do thầy Nguyễn Kỳ Việt làm hiệu trưởng; khóa học đầu tiên được khai giảng vào ngày 2-1-1969. Do chưa xây dựng được trường nên Hội phụ huynh học sinh đã mượn tạm 2 phòng của trường tiểu học để làm nơi học tập. Sau đó, Hội phụ huynh học sinh mới có kế hoạch mua đất xây dựng trường dần dần… Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (năm 1975), qua nhiều giai đoạn, Trường Trung học tỉnh hạt Rạch Gòi đổi tên thành Trường cấp II, III Rạch Gòi; đến năm 1976-1977, trường tách ra thành Trường phổ thông cấp III Rạch Gòi và Trường phổ thông cấp II Rạch Gòi. Sau đó đổi tên thành Trường PTTH Châu Thành 1, đến năm 1992 đổi tên thành Trường THPT Tầm Vu I, với 25 phòng học cấp 4. Từ năm 2004 đến nay, Trường THPT Tầm Vu I được đầu tư xây dựng 10 phòng lầu kiên cố, kinh phí từ nguồn vốn ADB, sau đó tiếp tục kiên cố hóa 100%, với 50 phòng học (trong đó có 28 phòng học, phòng bộ môn, phòng thí nghiệm, phòng giảng dạy công nghệ thông tin, hành chính, thư viện), với 69 cán bộ, giáo viên, công nhân viên... Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường thường xuyên tự học, tự rèn nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ như: 100% giáo viên đạt và vượt chuẩn, đến nay trường có 7 thạc sĩ chuyên môn và 1 đang học cao học; chất lượng giảng dạy và học tập tăng đều theo từng năm. Đặc biệt, năm học 2011-2012, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT đạt 100%; số lượng học sinh đậu đại học, cao đẳng năm sau cao hơn năm trước, trong đó, năm 2011 là 86 em, năm 2012 là 95 em.

Tin, ảnh: KIM XUÂN

Chia sẻ bài viết