08/03/2024 - 19:38

Họp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng 

(CT) - Sáng 8-3, Hội LHPN TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; ra mắt và phát hành cuốn Lịch sử Hội LHPN TP Cần Thơ giai đoạn 1975-2020. Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; đại diện Thường trực HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN; lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố... đến dự.

Lãnh đạo thành phố và các đại biểu dự họp mặt chụp hình lưu niệm. Ảnh: ANH DŨNG

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Phụ nữ và cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Cần Thơ qua các thời kỳ, các tầng lớp phụ nữ TP Cần Thơ ngày nay tiếp tục vững bước tiến vào thời kỳ hội nhập và phát triển. Trong năm 2023, Hội đã đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương với 106 công trình, phần việc, 161 mô hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực; tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Tại họp mặt, Hội LHPN thành phố ra mắt và phát hành cuốn Lịch sử Hội LHPN TP Cần Thơ giai đoạn 1975-2020. Ðây là công trình Hội LHPN thành phố chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương; đồng thời nhằm lưu giữ tư liệu, ghi nhớ, tôn vinh công lao của các thế hệ cán bộ, hội viên phụ nữ Cần Thơ qua các thời kỳ, đúc kết những bài học kinh nghiệm trong công tác Hội và phong trào phụ nữ Cần Thơ.

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả hoạt động của các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ và hội viên phụ nữ thành phố. Ðồng chí nhấn mạnh: Năm 2024 là năm chuẩn bị cho Ðại hội Ðảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng; là năm cuối để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. Do vậy, các cấp Hội LHPN thành phố cần tập trung tham gia, đóng góp xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tham gia thực hiện các công trình, dự án thúc đẩy thành phố phát triển. Phát động thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Xây dựng người phụ nữ Cần Thơ thời đại mới: Năng động, sáng tạo, khỏe mạnh, nghĩa tình, yêu gia đình, yêu quê hương, đất nước” gắn với nhiệm vụ công tác Hội. Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Chú trọng nâng cao chất lượng hội viên, sinh hoạt chi, tổ Hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển vững mạnh. Thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy về công tác cán bộ nữ để đại hội Ðảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 cán bộ nữ tham gia vào cấp ủy đạt tỷ lệ nữ theo quy định…

Dịp này, Thành ủy Cần Thơ và các cơ quan, đơn vị của Quân khu 9, TP Cần Thơ tặng hoa, chúc mừng Hội LHPN thành phố; Hội Nữ doanh nhân thành phố trao bảng tượng trưng đóng góp Chương trình “Mẹ đỡ đầu” là hỗ trợ 20 trẻ mồ côi và bảng tượng trưng hỗ trợ Chương trình “Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương” là 1 Mái ấm tình thương tặng phụ nữ nghèo.

* Ðồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ đến động viên, chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức nữ và tình nguyện viên đang làm nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ.

Tại đây, đồng chí Dương Tấn Hiển đã chúc sức khỏe, tặng hoa, quà gần 40 cán bộ, công chức, viên chức và tình nguyện viên nữ, nhằm động viên nữ cán bộ, công chức, viên chức và tình nguyện viên tiếp tục vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Đồng chí Dương Tấn Hiển tặng hoa và quà cán bộ, công chức, viên chức nữ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ. Ảnh: Kim Xuân

* Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ tổ chức họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống, ý nghĩa lịch Ngày Quốc tế Phụ nữ và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Ngoài ra, chuyên gia tư vấn, chia sẻ, giải đáp thắc mắc của chị em xoay quanh chủ đề về an toàn vệ sinh thực phẩm… Dịp này, Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức thi cắm hoa và trang trí bàn tiệc, với 11 đội (mỗi đội gồm 2 nam và 1 nữ) tham gia.

* Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ phối hợp Hội LHPN quận Ninh Kiều tổ chức họp mặt cùng ôn lại truyền thống, ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. UBND quận Ninh Kiều trao khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2023 trên địa bàn; tặng quà lưu niệm cán bộ Hội qua các nhiệm kỳ, nguyên Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ quận, nữ lãnh đạo và cán bộ Hội của quận, phường…

Dịp này, Công ty TNHH Ðông Dương trao bảng tượng trưng tặng 2 Mái ấm tình thương trị giá 100 triệu đồng cho Hội LHPN quận; Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Cần Thơ trao bảng tượng trưng bảo trợ trong năm 2024 cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi do dịch COVID-19 Hội LHPN quận nhận đỡ đầu trong Chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

* Ðoàn cán bộ Hội LHPN quận Ô Môn tổ chức về nguồn tại Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (tỉnh Tây Ninh).

Ðoàn đã thắp hương, dâng hoa, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Trung ương Cục miền Nam, Ban Cơ yếu Trung ương Cục miền Nam thời kháng chiến chống Mỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước...

Đoàn cán bộ Hội LHPN quận Ô Môn về nguồn tại Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Ảnh: Hội LHPN quận cung cấp

Ðây là hoạt động ý nghĩa, nhằm tri ân sâu sắc công lao của cha anh đi trước, đồng thời tiếp nối và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đội CĐCS thành viên Trường Trung cấp Nghề Thới Lai dự thi cắm hoa trang trí bàn tiệc. 

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết