13/05/2017 - 13:25

Họp mặt giáo viên, học sinh Trường Tây Đô - Nguyễn Việt Hồng thời kỳ chống Mỹ

(CT) - Ngày 12-5-2017, Ban Liên lạc Trường Tây Đô - Nguyễn Việt Hồng tổ chức họp mặt thầy cô, học sinh hai trường thời kỳ chống Mỹ. Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, đến dự. Tại buổi họp mặt, thầy trò hai trường cùng nhau ôn lại kỷ niệm khi còn đi học; chia sẻ kinh nghiệm sống, hoài bão ngày nay...

Trường Phổ thông cấp 2 Tây Đô (ở huyện Long Mỹ), do ông Lư Văn Luận đề xuất với Tỉnh ủy Cần Thơ thành lập, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân trong thời kỳ chiến tranh. Sau đó, Tiểu ban giáo dục tỉnh phát triển thêm 2 cụm trường ở Ô Môn và Phụng Hiệp, với gần 300 học sinh. Năm 1968, trường tạm dừng hoạt động. Đến năm 1972, Tỉnh ủy Cần Thơ quyết định mở lại loại hình trường này, với tên gọi là Trường Nguyễn Việt Hồng. Trường hoạt động đến sau 30-4-1975, được di dời về Vị Thanh, sau đó đổi tên thành Trường Bổ túc Văn hóa Thanh niên công nông Vị Thanh, đến năm 1985 thì giải thể. Hiện nay, trường được xem là tiền thân của 2 trường: Trường THPT Tây Đô (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) và Trường THPT Nguyễn Việt Hồng (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Văn Tâm bày tỏ sự tri ân, cảm phục sâu sắc đối với thầy cô, cựu học sinh từng dạy và học ở hai trường trên. Đồng thời lưu ý, ngành giáo dục, các thế hệ thầy trò sau này cần phát huy truyền thống hiếu học, nỗ lực học tập rèn đức, luyện tài, phục vụ đất nước.

B.NG

Chia sẻ bài viết