04/04/2020 - 17:23

Hơn 6,5 tỉ đồng tiền mặt, hiện vật ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn 

(CT)- Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Cần Thơ đã ban hành công văn triển khai vận động đến Ủy ban MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và đồng bào bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn.

Qua phát động, từ ngày 17-3-2020 đến 3-4-2020, kết quả vận động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp thành phố đã nhận được hơn 1,7 tỉ đồng, gồm: hơn 1,3 tỉ đồng tiền mặt và hiện vật ước trị giá hơn 368 triệu đồng (15.500 khẩu trang, 108 chai nước rửa tay sát khuẩn, 400 bộ trang phục phòng, chống dịch và phòng khử khuẩn, 30.000 bịch sữa đậu nành, 600 hộp nước ép ổi, 50kg mì, 3.560kg gạo, 1.000 gói gạo lứt, 50 thùng nước Lavie). Cấp huyện vận động được hơn 393 triệu đồng, gồm: 293 triệu đồng tiền mặt và hiện vật ước trị giá 100 triệu đồng (14.000 khẩu trang, 1.000kg gạo, 278 chai nước rửa tay sát khuẩn). Cấp xã vận động hơn 139 triệu đồng, gồm: hơn 27 triệu đồng tiền mặt và hiện vật ước trị giá hơn 111 triệu đồng (2.180kg gạo, 15.820 khẩu trang). Ngoài ra, Mặt trận các cấp trong thành phố còn phối hợp vận động hơn 284 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn.

Mặt trận thành phố đã chuyển 1.250 khẩu trang cho các tình nguyện viên thực hiện công tác phòng, chống dịch (phát khẩu trang miễn phí) và trang bị cho chiến sĩ tại 6 điểm giám sát, kiểm tra y tế. Chuyển cho khu cách ly tại Trường Quân sự thành phố, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ và 6 điểm giám sát, kiểm tra y tế 290 hộp nước ép ổi, 520 thùng sữa đậu nành. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố đã dự phòng 20.000 khẩu trang và chỉ đạo mỗi quận, huyện dự phòng 5.000 khẩu trang, mỗi xã, phường, thị trấn 1.000 khẩu trang. Mặt trận thành phố phối hợp Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ tặng 3.200 phần quà cho người bán vé số trên địa bàn, với tổng trị giá 1,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, một số tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQVN thành phố cũng có những hoạt động thiết thực ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, như: Ban Trị sự Phật giáo thành phố đã vận động các tự viện ủng hộ vật phẩm y tế, nhu yếu phẩm, 70 bồn chứa nước ngọt với tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng. Các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong thành phố vận động phát miễn phí các sản phẩm tiệt trùng và phòng bệnh như gel rửa tay khô, nước tẩy sàn nhà, xà bông diệt khuẩn, nước muối sinh lý, gạo, vận động may phát miễn phí 81.574 khẩu trang và 30 triệu đồng tiền mặt. Thành Đoàn Cần Thơ vận động may và tặng 22.000 khẩu trang cho thiếu nhi và người dân trên địa bàn thành phố, 500 chai nước rửa tay; các chi đoàn trực thuộc tặng 25.700 khẩu trang, 550 chai nước rửa tay khô, 100 tuýp vitamin C tăng cường sức đề kháng cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. Liên đoàn Lao động thành phố có công văn vận động trong hệ thống công đoàn đóng góp ủng hộ, động viên chia sẻ trong phòng, chống dịch COVID-19 và ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn. Công ty TNHH Phân vi sinh - Âu Lạc Mekong (Nhà máy gạo Hạt Ngọc Trời) ủng hộ trực tiếp 30 triệu đồng cho 3 điểm giám sát, kiểm tra y tế. Công ty Gas Petrolimex ủng hộ trực tiếp 1.000kg gạo và 50 bình gas cho khu cách ly và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ.

THANH THY

 

Chia sẻ bài viết