23/02/2008 - 11:01

Serbia

Hơn 500 nghìn người biểu tình phản đối tỉnh Kosovo độc lập

Đông đảo người dân Serbia biểu tình trước đại sứ quán Mỹ ở nước này. Ảnh: AFP

* Quan hệ EU - Serbia căng thẳng

(TTXVN)- Thủ đô Belgrade của CH Serbia đã rơi vào tình trạng hỗn loạn khi hơn 500 nghìn người biểu tình đổ xuống các đường phố tại trung tâm thành phố phản đối việc Kosovo, tỉnh ly khai thuộc nước này đơn phương tuyên bố độc lập ngày 17-2 vừa qua.

Tối 21-2, đại sứ quán một loạt nước tuyên bố công nhận độc lập cho tỉnh Kosovo đã bị những người biểu tình quá khích tấn công. Cảnh sát cho biết hàng trăm người Serbia, hầu hết là thanh niên đã ném gạch đá vào các sứ quán Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, Croatia, Bosnia - Herzegovina và Canada, làm vỡ cửa kính và hư hỏng một số văn phòng. Riêng tại Sứ quán Mỹ, một số kẻ quá khích đã lọt được qua hàng rào bảo vệ, chui vào trong ném gạch đá và đốt cờ Mỹ. Theo đài truyền hình Serbia, xác một người bị thiêu đã được tìm thấy trong sứ quán, tuy nhiên, người phát ngôn của cơ quan đại diện này xác nhận nạn nhân không phải là nhân viên sứ quán. Tại trung tâm thương mại ở Belgrade, hai nhà hàng bán đồ ăn nhanh McDonald và hai ngân hàng nước ngoài cùng nhiều cửa hàng khác cũng bị tấn công. Khoảng 90 người bị thương trong các vụ bạo lực này.

Ngay sau vụ việc xảy ra, Tổng thống Serbia Boris Tadic, đang ở thăm chính thức Roumanie, đã kêu gọi người dân bình tĩnh, chấm dứt những hành động quá khích và ngừng biểu tình. Ông Tadic cho rằng bạo lực sẽ phá hoại những nỗ lực của Serbia trong việc bảo vệ chủ quyền đối với tỉnh Kosovo.

Mỹ, Anh, hai nước tuyên bố công nhận độc lập của Kosovo, cũng lên tiếng phản đối tình trạng bạo lực đang diễn ra tại Belgrade, cho rằng những hành động này là “quá quắt”. HĐBA LHQ ra tuyên bố phản đối các vụ tấn công bạo lực nhằm vào các cơ quan đại diện nước ngoài tại Belgrade, đồng thời kêu gọi nhà chức trách Serbia lập lại trật tự và bảo vệ các phái bộ ngoại giao.

Phản ứng trước bạo lực bùng phát ở Belgrade, ngày 22-2, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại chung Liên minh châu Âu (EU) Javier Solana tuyên bố EU sẽ ngừng các cuộc đàm phán với Serbia về Hiệp ước về Ổn định và Hợp tác (SAA) cho đến khi chấm dứt bạo lực tại quốc gia vùng Balkan này. Ông Solana tuyên bố bạo lực phải được dập tắt trước khi EU khôi phục lại bầu không khí để có thể tiến hành bất cứ một cuộc gặp gỡ nào với Serbia liên quan đến SAA. Trước đó, ông Solana đã gọi tình trạng bạo lực là “không thể chấp nhận được”.

Chia sẻ bài viết