10/07/2015 - 21:45

Hơn 21 triệu công dân Mỹ bị đánh cắp thông tin cá nhân

* Trung Quốc siết chặt quản lý an ninh mạng

Chính quyền Mỹ ngày 9-7 cho biết dữ liệu cá nhân của 21,5 triệu người đã bị lấy đi trong vụ xâm nhập hệ thống máy tính của chính phủ gần đây, bao gồm số an sinh xã hội và dấu vân tay, đồng nghĩa vụ tấn công mạng này gây tổn thất nhiều hơn ước tính ban đầu.

Trong buổi công bố kết quả điều tra, Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM) tiết lộ bất cứ ai từng trải qua qui trình thẩm tra lý lịch bởi chính phủ Mỹ trong 15 năm qua đều có thể bị ảnh hưởng. Giới chức an ninh quốc gia cũng thừa nhận mức độ nghiêm trọng của vụ tấn công mạng này. Giám đốc FBI James B. Comey thậm chí gọi đó là "một phi vụ lớn", khi tin tặc đánh cắp địa chỉ người dân, chi tiết về hàng xóm, bạn bè và người thân của họ, các địa điểm du lịch của họ bên ngoài nước Mỹ và bất kỳ người nước ngoài nào họ từng tiếp xúc.

Trước đó vào tháng 4, OPM thông báo cho Bộ An ninh Nội địa về một vụ xâm nhập mạng và hai bên đã nhờ FBI điều tra, qua đó phát hiện tin tặc đã đột nhập vào mạng của Bộ Nội vụ (nơi lưu giữ dữ liệu nhân viên) và lấy đi hồ sơ của 4,2 triệu người đã và đang làm việc cho chính phủ.

Sau hàng loạt vụ tấn công trên, giới chức Mỹ kêu gọi chính phủ hiện đại hóa hệ thống máy tính, không chỉ riêng OPM mà tất cả các cơ quan trong chính quyền liên bang. Cũng tại phiên họp ngày 9-7, nhiều nghị sĩ đề nghị cách chức hoặc chuyển công tác đối với Giám đốc OPM Katherine Archuleta vì nhiều lần phớt lờ cảnh báo của cơ quan mật vụ về sự yếu kém của hệ thống máy tính, dẫn đến vụ xâm nhập nghiêm trọng vừa qua.

Phía Mỹ cáo buộc Trung Quốc thuộc diện "tình nghi hàng đầu" trong vụ đánh cắp thông tin cá nhân trên, song Bắc Kinh đã công khai bác bỏ. Trong cuộc họp báo diễn ra ngày 9-7, khi được hỏi rằng liệu Trung Quốc có phải là thủ phạm đằng sau các vụ tấn công mạng nhằm vào Chính phủ Mỹ hay không, ông Michael Daniel - một quan chức thuộc Hội đồng An ninh quốc gia tại Nhà Trắng, đã từ chối bình luận về vấn đề này, song nhấn mạnh cuộc điều tra vẫn đang được triển khai.

Một quán cà phê Internet ở Bắc Kinh. Ảnh: EPA

 

* Trong khi đó tại Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh vừa công bố một dự thảo luật an ninh mạng với mục tiêu tăng cường khả năng phòng ngừa nguy cơ tấn công mạng và bảo vệ dữ liệu người dùng, cũng như siết chặt việc quản lý mạng Internet.

Theo đó, nhà chức trách Trung Quốc được quyền ngắt kết nối Internet trong trường hợp an ninh khẩn cấp (giống như từng làm trong các vụ bạo động ở Tân Cương và Tây Tạng). Dự thảo luật cũng yêu cầu các cơ quan chính phủ thiết lập hệ thống cảnh báo và giám sát an ninh mạng, cùng các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Đối với những nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ Internet, dự thảo luật yêu cầu việc thu thập dữ liệu cá nhân phải được sự chấp thuận của người dùng và thông báo cho họ nếu dữ liệu bị xâm phạm. Ngoài ra, các lĩnh vực như tài chính, năng lượng, giao thông, khí đốt, điện, nước, y tế, an sinh xã hội và các dịch vụ công cộng khác cũng được yêu cầu có biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn.

T.TRÚC (Theo NY Times, Guardian)

Chia sẻ bài viết