05/12/2022 - 21:45

Hơn 1,1 triệu cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII 

(CT) - Ngày 5-12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: dangcongsan.vn

Đồng chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. Ảnh: dangcongsan.vn

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư dự Hội nghị. Ảnh: dangcongsan.vn

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, TP Hà Nội với 11.632 điểm cầu các bộ, ban, ngành ở Trung ương, tỉnh, thành phố, cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc với hơn 1,1 triệu cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Đến dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các cán bộ chủ chốt cơ quan Trung ương.

Đến dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Hội trường Thành ủy Cần Thơ có đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ các thời kỳ; Thường trực Thành ủy; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và cán bộ chủ chốt thành phố.

Trong buổi sáng, các cán bộ, đảng viên toàn quốc nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, truyền đạt Nghị quyết số 27 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. Theo đó, các cán bộ, đảng viên được quán triệt, nghiên cứu về quá trình xây dựng Nghị quyết; quá trình phát triển nhận thức, quan điểm của Đảng về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; thực trạng quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong thời gian qua; mục tiêu, quan điểm, trọng tâm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; nhiệm vụ và giải pháp; tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố và cán bộ chủ chốt thành phố dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Hội trường Thành ủy Cần Thơ.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố và cán bộ chủ chốt thành phố dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Hội trường Thành ủy Cần Thơ.

Buổi chiều, các cán bộ, đảng viên toàn quốc nghe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt Nghị quyết số 28 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Theo đó, các cán bộ, đảng viên được quán triệt, nghiên cứu về  mục tiêu, quan điểm của Đảng về ban hành Nghị quyết; nhiệm vụ và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị nhằm giúp cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQVN, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ đó, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả. 

Theo chương trình, hôm nay, ngày 6-12, hội nghị tiếp tục nghe các Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Chính phủ truyền đạt Nghị quyết số 29 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 45 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết