16/07/2026 - 12:39

Hội thảo quốc tế sử dụng robot và AI, kiểm soát toàn diện đột quỵ 

(CTO) - Từ ngày 16 đến 18-7, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ phối hợp cùng các hiệp hội chuyên ngành tổ chức chương trình đào tạo y khoa liên tục với chủ đề “Kiểm soát toàn diện đột quỵ trong thời đại robot và AI”. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến dự.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tặng hoa chúc mừng sự kiện. Ảnh: THU SƯƠNG

Sự kiện quy tụ hơn 60 giáo sư, bác sĩ đầu ngành, trong đó có 32 diễn giả uy tín thế giới đến từ hơn 15 quốc gia cùng khoảng 500 đại biểu tham dự. Chương trình diễn ra ngày 16-7 tại khách sạn Sheraton Cần Thơ và tiếp diễn trong 2 ngày 17 và 18-7 tại Bệnh viện S.I.S Cần Thơ.

Ứng dụng công nghệ đột phá trong điều trị đột quỵ

Phát biểu khai mạc, TS.BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện S.I.S Cần Thơ, cho biết thực tế bệnh viện tiếp nhận nhiều ca bệnh phức tạp, biến chứng nặng về mạch máu thần kinh. Do đó, khóa học tập trung kiểm soát toàn diện đột quỵ, can thiệp và phục hồi chức năng thông qua việc kết nối công nghệ mới, quy trình chẩn đoán tiên tiến và hướng dẫn sáng tạo. Học viên được tiếp cận các ca bệnh thực tế từ các trung tâm quốc tế, thực hành trên mô hình động vật và khám phá cách tích hợp AI, robot để tạo nên mô hình đào tạo toàn diện.

Các chuyên gia chia sẻ những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực điều trị và kiểm soát đột quỵ. Ảnh: THU SƯƠNG

Tại hội nghị, các chuyên gia quốc tế tập trung thảo luận những bước tiến mới giúp tối ưu hóa kết quả điều trị cho bệnh nhân đột quỵ cấp, đặc biệt là các kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn. Đáng chú ý, lần đầu tiên các bác sĩ được hướng dẫn ứng dụng công nghệ hình ảnh học mạch máu não đa chiều 6D tiên tiến trong chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị các tổn thương não phức tạp. Hội nghị cũng cập nhật việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán hình ảnh đột quỵ, robot hỗ trợ điều trị can thiệp thần kinh và phục hồi chức năng, cùng chiến lược điều trị cá thể hóa đối với xơ vữa động mạch nội sọ ở bệnh nhân châu Á. Điểm nhấn thực tiễn là chương trình thực hành can thiệp nội mạch trên mô hình động vật sống tại Trung tâm Nghiên cứu Tiền lâm sàng S.I.S. 

PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hiệp hội Y học TP Hồ Chí Minh, đánh giá ngành can thiệp thần kinh và điều trị đột quỵ Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc, tiệm cận thế giới nhờ sự phát triển công nghệ và cộng đồng sẵn sàng chia sẻ tri thức. Bà nhận định hội nghị thể hiện tính quốc tế rõ nét khi quy tụ các chuyên gia lớn toàn cầu và toàn quốc. Sự kết hợp giữa lý thuyết, thảo luận lâm sàng và thực hành trực tiếp giúp tạo ra sự khác biệt lớn cho số phận người bệnh, tăng cơ hội chẩn đoán sớm trong “thời gian vàng”, giảm tỷ lệ tử vong và tàn phế, từ đó giảm gánh nặng cho xã hội.

Tầm nhìn phát triển y tế chuyên sâu tại Cần Thơ

TS Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, nhìn nhận đột quỵ là thách thức lớn và công nghệ như AI, robot, hình ảnh tiên tiến đang giúp lĩnh vực này chuyển mình tích cực. Ông đánh giá cao năng lực của các đơn vị phối hợp, đặc biệt là trách nhiệm duy trì diễn đàn của Bệnh viện S.I.S Cần Thơ. Bộ Y tế ghi nhận đóng góp nhân văn của bệnh viện khi giúp người dân ĐBSCL tiếp cận ngay kỹ thuật cao, đồng thời tạo động lực để các cơ sở y tế cả nước tiếp cận nhanh tiến bộ y học hiện đại nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước tham dự. Ảnh: THU SƯƠNG

Tham dự hội nghị, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết thành phố luôn xác định chăm sóc sức khỏe nhân dân là nền tảng cốt lõi để phát triển bền vững. Do đó Cần Thơ tập trung hiện đại hóa hệ thống y tế, nâng cao trình độ nhân lực và ứng dụng công nghệ để trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của cả vùng ĐBSCL. Việc các chuyên gia thế giới chọn Cần Thơ làm nơi trao đổi học thuật đã chứng minh vị thế quốc tế ngày càng cao của thành phố trong lĩnh vực y tế.

Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao Bệnh viện S.I.S Cần Thơ trong việc xây dựng mạng lưới cấp cứu đột quỵ hiệu quả, đào tạo nhân lực và thực hiện trách nhiệm xã hội. Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Bộ Y tế và các tổ chức quốc tế để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, đưa Cần Thơ thành trung tâm kết nối tri thức y học của cả vùng.

Dịp này, Bệnh viện S.I.S Cần Thơ cũng chính thức khánh thành hệ thống DSA thứ 4, là hệ thống DSA đầu tiên tại Việt Nam được đầu tư chuyên biệt cho hoạt động nghiên cứu tiền lâm sàng và đào tạo thực hành can thiệp nội mạch. Bệnh viện phối hợp với các sở, ngành tổ chức không gian giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản ĐBSCL và Giải đua thuyền ván SUP TP Cần Thơ mở rộng lần thứ 5 vào ngày 19-7 để quảng bá văn hóa, du lịch đến bạn bè quốc tế.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết