02/07/2015 - 09:47

Hội nghị trực tuyến về chính sách bảo hiểm y tế

(CT)- Chiều 1-7 Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến về thực hiện chính sách BHYT 6 tháng đầu năm 2015. Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế; bà Nguyễn Thị Minh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã chủ trì Hội nghị. Tại đầu cầu Cần Thơ, chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Hội nghị tập trung báo cáo, làm rõ những vấn đề được và chưa được trong việc thực hiện chính sách BHYT theo Luật BHYT sửa đổi (có hiệu lực từ đầu năm nay) để trung ương tìm các giải pháp thiết thực để chỉ đạo công tác BHYT phát triển một cách căn cơ.

Hội nghị báo cáo: Tính đến ngày 31-5 cả nước có 64,6 triệu người tham gia BHYT, tăng 2,7 triệu người so với cùng kỳ năm trước, đạt tỷ lệ trên 71% dân số tham gia BHYT. Riêng nhóm đối tượng BHYT hộ gia đình tăng hơn 400 ngàn người so với thời điểm chưa quy định người dân phải mua BHYT theo hộ gia đình (cuối năm 2014). Công tác khám chữa bệnh được thực hiện theo hướng nâng cao quyền lợi và đảm bảo công bằng cho các đối tượng tham gia BHYT. Có 60 triệu lượt bệnh nhân được khám chữa bệnh bằng chế độ BHYT, tổng số tiền chi trả từ quỹ BHYT lên đến 20 ngàn tỉ đồng. Tuy nhiên, công tác BHYT vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Kết luận Hội nghị, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo: Cuối năm nay, cả nước phải đạt độ bao phủ 75% dân số có thẻ BHYT. Đây là một khó khăn, thách thức không nhỏ của các bộ ngành, chức năng và chính quyền địa phương. Trung ương sẽ dồn sức đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Ngành y tế phải nâng cao chất lượng phục vụ để người dân hài lòng khi tham gia BHYT. Về việc phát triển thẻ BHYT, các địa phương không được ỷ lại sự hỗ trợ từ ngân sách để phát hành thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách, đặc biệt là hộ cận nghèo. Các địa phương phải chủ động cải cách thủ tục hành chính, giúp người dân thuận lợi khi tham gia BHYT, đồng thời thu hút người dân tham gia bằng giải pháp tuyên truyền. Xem công tác BHYT là mục tiêu thi đua của từng đơn vị.

Minh Nguyệt

Chia sẻ bài viết