18/06/2025 - 21:49

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 

(CTO) - Chiều 18-6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT (Kỳ thi) năm 2025, với 63 điểm cầu trong cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: B.NG

Dự Hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ có ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố; bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi tốt nghiệp THPT năm 2025; cùng lãnh đạo các sở ban ngành thành phố;...   

Kỳ thi năm 2025 diễn ra trong bối cảnh là kỳ thi đầu tiên dành cho học sinh học theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, đồng thời vẫn phải đảm bảo công tác thi cho học sinh học theo Chương trình GDPT 2006 chưa tốt nghiệp hoặc có nhu cầu thi lại để xét tuyển sinh đại học; cả nước đang thực hiện cải cách hành chính, sắp xếp và tinh gọn bộ máy, chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp;…

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ. Ảnh: B.NG

Kỳ thi được tổ chức từ ngày 25 đến 28-6; trong đó, ngày 26 và 27-6 là các ngày thi chính thức. Đây cũng là kỳ thi lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của hơn 1,1 triệu thí sinh (TS) trên khắp 63 tỉnh, thành phố (tăng gần 100.000 TS so với Kỳ thi năm 2024), được tổ chức tại 2.493 điểm thi, với 50.039 phòng thi. Dự kiến, cả nước sẽ điều động khoảng 200.000 nhân sự tham gia công tác tổ chức thi như cán bộ, giáo viên ngành giáo dục, lực lượng công an, quân đội, y tế, điện lực,...

Theo đánh giá của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, công tác chuẩn bị Kỳ thi năm 2025 của Bộ và các địa phương đã và đang được triển khai thực hiện tích cực và chủ động. Đến nay, công tác phối hợp giữa Bộ GD&ĐT với các Ban, Bộ, ngành và các địa phương đã triển khai công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa, tập trung chuẩn bị đầy đủ, an toàn, đúng quy chế cho các khâu của Kỳ thi. Từ việc nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, chuyên gia ra đề thi, xây dựng hệ thống phần mềm, đến chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Kỳ thi; ứng dụng mạnh chuyển đổi số và công nghệ thông tin trong các khâu của Kỳ thi, chuẩn bị kỹ các khâu và quy trình ra đề, phương án vận chuyển đề thi...

Tại hội nghị, đại biểu các địa phương cho biết công tác tổ chức Kỳ thi đã cơ bản hoàn tất, công tác phối hợp các ngành chức năng thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Các địa phương quan tâm đến công tác phòng ngừa tình trạng sử dụng thiết bị công nghệ cao có thể gian lận trong Kỳ thi; đặc biệt, có phương án hỗ trợ thí sinh khó khăn, vùng sâu xa, biên giới, hải đảo.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo kỳ thi của các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương và nhấn mạnh vai trò quan trọng của kỳ thi. Đồng thời, đề nghị các bộ, ban ngành, hội, đoàn thể trung ương, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các ngành giáo dục địa phương tổ chức tốt Kỳ thi (như cơ sở vật chất, nhân lực, y tế, các điều kiện an ninh, an toàn…); cũng như có phương án dự phòng để Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; thực hiện tốt thông tin truyền thông đến phụ huynh, TS, tạo sự đồng thuận cao đối với toàn xã hội về Kỳ thi. Đặc biệt, đối với Bộ GD&ĐT, xây dựng ngân hàng đề thi đảm bảo từ đào tạo kiến thức sang phát huy năng lực học sinh; chủ động phối hợp công an tập huấn cán bộ coi thi phòng chống tiêu cực sử dụng công nghệ cao. Bộ Y tế xây dựng kế hoạch vệ sinh môi trường, chuẩn bị lực lượng ứng trực tại điểm thi. Đoàn TNCSHCM, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp tham gia hỗ trợ TS, nhất là TS khó khăn về các điều kiện ăn, uống, đi lại. Đảng, nhà nước, toàn xã hội luôn đồng hành tạo điều kiện để TS với tâm thế tự tin tự chủ, phát huy hết năng lực, sự sáng tạo dự thi với kết quả tốt nhất.

B.Ngọc

Chia sẻ bài viết