16/05/2012 - 22:47

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:
Kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo, phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm của ngườ

(ĐCSVN)- Ngày 16-5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng hơn 350 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Bí thư nêu bật mục đích, ý nghĩa của Hội nghị và những nội dung Hội nghị cần quan tâm, tập trung thảo luận. Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) là sự tiếp nối Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh những năm trước đây; phát huy ưu điểm, kết quả đạt được khắc phục những mặt hạn chế, từng bước đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, địa phương, các cơ quan, đơn vị, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực....

Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW do đồng chí Đinh Thế Huynh trình bày tại Hội nghị khẳng định: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội được quan tâm chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm an ninh quốc phòng, duy trì trật tự, an toàn xã hội, mở rộng công tác đối ngoại... Nhiều cấp ủy, lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; trong đó, đặt trọng tâm là làm theo, cố gắng tìm giải pháp để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác thành công việc thường xuyên, liên tục của các tổ chức đảng, đoàn thể, địa phương... trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, các địa phương đơn vị đã rà soát, bổ sung, hoàn thiện bộ máy, thực hiện tương đối hiệu quả trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu; khắc phục tình trạng vô cảm, xa dân, hạn chế tiêu cực, góp phần rèn luyện nhân cách, tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc, ý thức học tập, tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên.

Về phương hướng trong thời gian tới, Ban Bí thư Trung ương Đảng xác định: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết của Trung ương ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; xác định rõ một số nội dung cụ thể, thiết thực thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức đang gây bức xúc tại địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ, mang lại kết quả cụ thể; củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hội nghị dành phần lớn thời gian thảo luận, phân tích rõ nguyên nhân ưu điểm, thành tích, hạn chế, thiếu sót, nhất là những nguyên nhân chủ quan, những bài học kinh nghiệm bước đầu.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và những kết quả đạt được trong năm đầu thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư khẳng định: Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo; phát huy vai trò nêu gương; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát là yếu tố quan trọng hàng đầu để Chỉ thị của Bộ Chính trị được triển khai, thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả.

Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên quán triệt sâu sắc hơn nữa mục đích, ý nghĩa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xác định rõ đây là giải pháp hàng đầu trong nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng - như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” xác định.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai các nội dung của Chỉ thị 03, trong đó tập trung vào việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cụ thể là nội dung gì, học tập như thế nào và điều kiện gì để đảm bảo học tập tốt hơn.

TRỌNG HẬU-THU HÀ

Chia sẻ bài viết