19/12/2018 - 18:44

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII

(CT)- Trong 2 ngày 19 và 20-12-2018, tại TP Cần Thơ, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) lần thứ 5 (khóa XII).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018. Các cấp Hội đã bám sát nhiệm vụ của đất nước, của ngành, địa phương; bám sát chủ đề năm và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2, 3 BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII, chủ động triển khai hoạt động, cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Các cấp Hội đã có nhiều nỗ lực trong vận động có kết quả nguồn lực thực hiện các Đề án 938, Đề án 939 tích cực tham gia Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo, triển khai Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; đánh giá sâu kết quả thực hiện Chủ đề năm 2018 “Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm” và Kế hoạch triển khai Chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái”. Bên cạnh đó, các đại biểu đánh giá kết quả ban đầu và đề ra phương hướng đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017- 2027” (Đề án 938) và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Đề án 939). Ngoài ra, Hội nghị cũng dành thời gian để bàn bạc, thảo luận về các kế hoạch triển khai chương trình Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương năm 2019; kế hoạch đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và định hướng Chiến lược phát triển tổ chức Hội LHPN Việt Nam đến năm 2030.

Trong khuôn khổ Hội nghị, BCH Trung ương Hội đã đến thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ Quân khu 9 và Đồn biên phòng Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) nhân dịp 79 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, tặng 60 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho con em cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9 và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. Các đại biểu cũng đã chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận khung hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và Cơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam (UN Women) giai đoạn 2019-2020...

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết