18/12/2010 - 08:46

Hội nghị giao ban ngành Giáo dục và Đào tạo 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 17-12, tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị giao ban lần thứ nhất năm học 2010-2011 của 5 thành phố trực thuộc trung ương gồm: Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng, với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phạm Vũ Luận.

Hội nghị được triển khai nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và chủ đề năm học 2010-2011 của ngành GD&ĐT các thành phố. Đồng thời, tập trung thảo luận một số vấn đề còn tồn tại trong hoạt động quản lý và chuyên môn của các thành phố như: vai trò của ngành trong việc tham gia quản lý các cơ sở đào tạo trên địa bàn; các giải pháp khắc phục tình trạng học sinh bỏ học, phòng ngừa và ngăn chặn hiệu quả tình trạng bạo lực học đường, giảm thiểu tác động xấu của trò chơi điện tử trực tuyến;...

Ngành GD&ĐT 5 thành phố cũng đã thống nhất ký cam kết thực hiện tốt một số nội dung thi đua trong năm học 2010-2011 như: hoàn thành xuất sắc 5 nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2010-2011; thực hiện tốt chủ đề của năm học là “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”; gắn kết và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với các cuộc vận động trong ngành GD&ĐT...

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đặc biệt lưu ý ngành GD&ĐT tại các thành phố cần phải có sự phối hợp đồng bộ với chính quyền trong việc quản lý các cơ sở giáo dục nước ngoài hiện đang hoạt động trên địa bàn; tham mưu cho chính quyền địa phương đưa ra khung học phí sao cho phù hợp với tình hình phát triển thực tế của địa phương và tăng cường thanh, kiểm tra và xử lý kịp thời việc lạm thu của các trường trên địa bàn.

Với chủ đề: “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, năm học 2010-2011, ngành GD&ĐT các thành phố đã gắn kết Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với việc thực hiện các cuộc vận động trong ngành như: “Hai không”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Từ đầu năm học đến nay, các Sở GD&ĐT 5 thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai đội ngũ giáo viên được đảm bảo về cơ cấu và tỷ lệ trên lớp theo quy định; việc huy động, tuyển sinh được tổ chức thực hiện tốt, đảm bảo đạt và vượt tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi ra lớp; công tác phổ cập giáo dục được đẩy mạnh; việc đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học đang được các Sở đặc biệt lưu ý; thực hiện chủ trương 3 đủ (đủ ăn, đủ mặc, đủ sách giáo khoa) được các thành phố quan tâm đúng mức nên đến nay không có học sinh nào bỏ học vì thiếu ăn, thiếu quần áo, sách vở; số lượng học sinh bỏ học trên địa bàn các thành phố đã giảm khá nhiều.

HỨA CHUNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết