 |
|
Các nhà lãnh đạo G8 tỏ ra lạc quan về kết quả đạt được tại hội nghị. Ảnh: Reuters |
* Nhất trí ủng hộ mục tiêu giảm 1/2 lượng khí thải đến năm 2050
(TTXVN)- Trong ngày họp thứ hai 8-7, các nhà lãnh đạo G8 đã nhất trí ủng hộ mục tiêu giảm tối thiểu một nửa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2050, đồng thời tuyên bố sẵn sàng hành động nhằm khôi phục đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Sau các phiên thảo luận căng thẳng, thậm chí phải kéo dài trong đêm 7-7, các nhà lãnh đạo G8 đã đạt được sự đồng thuận hướng tới việc ấn định mục tiêu cắt giảm khí thải nhà kính. Hội nghị ra tuyên bố “chia sẻ quan điểm” về giảm 1/2 lượng khí nhà kính vào năm 2050, xác nhận vai trò lãnh đạo của G8 trong lĩnh vực này, đồng thời kêu gọi các nền kinh tế lớn đang phát triển (Trung Quốc, Ấn Độ) tham gia hoạt động cắt giảm khí thải.
Giảm 1/2 lượng khí thải nhà kính đến năm 2050 là mục tiêu mà nước chủ nhà đã đưa ra và vận động trong suốt thời gian qua. Phát biểu sau phiên họp về biến đổi khí hậu, Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda cho biết các nhà lãnh đạo G8 gọi đây là “mục tiêu cho toàn thế giới”.
Tại hội nghị, Tổng thống Mỹ George Bush vẫn đòi tất cả các nền kinh tế lớn trên thế giới, trong đó bao gồm cả các nền kinh tế đang phát triển, phải tham gia hoạt động cắt giảm khí thải. Trong khi đó, các nền kinh tế đang phát triển cho rằng Mỹ, nước có lượng khí thải nhà kính lớn nhất thế giới, phải có trách nhiệm hàng đầu trong vấn đề này. Các nhà môi trường cũng không lạc quan với tuyên bố của G8 khi nhận định rằng thay vì hành động, G8 chỉ đưa ra những “lời nói hoa mỹ”. Dự kiến, các nhà lãnh đạo G8 sẽ tham gia phiên họp mở rộng ngày 9-7 về chủ đề biến đổi khí hậu, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo đến từ các nền kinh tế lớn đang phát triển. Trước đó, tại hội nghị tổ chức ở Bali (Indonesia) hồi tháng 12-2007, Mỹ và các nền kinh tế lớn đang phát triển đã nhất trí đến cuối năm 2009 sẽ đi đến một hiệp định mới tiếp nối Nghị định thư Kyoto sẽ hết hạn vào năm 2012.
Đối với vấn đề kinh tế, G8 kêu gọi các nỗ lực nhằm hạ nhiệt cơn sốt giá dầu, nhắc lại lời cảnh báo rằng giá nhiên liệu và thực phẩm tăng là nguy cơ lớn đối với nền kinh tế thế giới. G8 tuyên bố sẵn sàng hành động để khôi phục đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu, song không đưa ra được biện pháp cụ thể nào. Tuyên bố cũng bày tỏ sự lạc quan về khả năng phục hồi lâu dài của các nền kinh tế cũng như tăng trưởng kinh tế thế giới trong tương lai, đồng thời khẳng định quyết tâm hoàn tất các cuộc đàm phán tự do thương mại của Vòng đàm phán Doha trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Đối với lĩnh vực tiền tệ, hội nghị nhận định “các nền kinh tế mới nổi có mức thặng dư tài khoản vãng lai lớn cần phải tạo sự linh hoạt cho tỷ giá hối đoái”, một tuyên bố được cho là nhằm kêu gọi Trung Quốc nới lỏng tỷ giá đồng Nhân dân tệ. Mặc dù hội nghị không đề cập đến tình trạng mất giá của đồng USD, nhưng Tổng thống Bush đã cam kết tiếp tục theo đuổi chính sách “đồng USD mạnh”. Các nhà phân tích cho rằng một trong những nguyên nhân làm giá dầu tăng mạnh là hoạt động đầu cơ, trước tình trạng USD giảm giá.