17/04/2011 - 11:08

TIẾN TỚI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011-2016

HỎI - ĐÁP VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011 - 2016

Hỏi: Thế nào là phiếu không hợp lệ? Một đại biểu trúng cử phải có tỷ lệ số phiếu được bầu bao nhiêu?

Đáp:

- Theo Điều 56 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quy định những phiếu sau đây là không hợp lệ:

+ Phiếu không phải là phiếu theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát.

+ Phiếu không có dấu của Tổ bầu cử.

+ Phiếu để số người được bầu quá số đại biểu mà đơn vị bầu cử được bầu.

+ Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử.

+ Phiếu ghi tên người ngoài danh sách ứng cử, phiếu có viết thêm.

- Theo Điều 61 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thì những người ứng cử được quá nửa số phiếu hợp lệ và được nhiều phiếu hơn thì trúng cử. Trong trường hợp có nhiều người được số phiếu bằng nhau thì người nhiều tuổi hơn là người trúng cử.

Hỏi: Nhân dân thành phố Cần Thơ phải làm gì để góp phần cho cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 đạt được kết quả tốt?

Đáp:

Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền và nghĩa vụ của công dân. Nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Để cho cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 lần này thật sự có ý nghĩa là ngày hội lớn của toàn dân, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành phố Cần Thơ cần làm tốt những việc sau đây:

Thứ nhất, tích cực học tập, thảo luận để hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; nắm vững tinh thần nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là những điểm mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; nắm vững quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử, nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn vào Hội đồng nhân dân.

Thứ hai, tích cực thi đua lao động sản xuất; tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri, các cuộc tuyên truyền về bầu cử... Đến ngày bầu cử 22-5-2011, tất cả cử tri hăng hái, vận động mọi người tham gia đi bầu đầy đủ, đúng thời gian, đúng nguyên tắc, chấp hành nghiêm túc nội quy bầu cử; lựa chọn, bầu đại biểu xứng đáng vào Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thứ ba, luôn luôn đề cao cảnh giác, chủ động đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, sai trái của các thế lực phản động, thù địch; phê phán và uốn nắn những biểu hiện lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để làm mất dân chủ, gây mất đoàn kết, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc và chống những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân.

Chia sẻ bài viết