17/08/2025 - 14:00

Học và làm theo Bác, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học 

Chi bộ Khoa Kỹ thuật Cơ khí thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, viên chức, sinh viên ngày càng nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần xây dựng tập thể vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sinh viên Khoa Kỹ thuật Cơ khí đạt Giải nhất cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Chi bộ Khoa Kỹ thuật Cơ khí có 9 đảng viên. Khoa có 569 sinh viên. Theo đồng chí Trần Hoài Tâm, Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Khoa Kỹ thuật Cơ khí, Chi ủy, lãnh đạo Khoa triển khai cho đảng viên, giảng viên thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Thông qua các buổi họp, sinh hoạt, Chi ủy, lãnh đạo Khoa triển khai lồng ghép những mẩu chuyện kể về Bác Hồ; xây dựng góc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đảng viên, giảng viên học tập và làm theo. Đồng thời, lồng ghép việc tự phê bình và phê bình với trách nhiệm nêu gương, góp phần để cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Hằng năm, đảng viên đăng ký việc “làm theo” gương Bác gắn với vị trí công tác. Đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Đảng viên Võ Thị Phương Loan, giảng viên Khoa Kỹ thuật Cơ khí, cho biết: “Qua triển khai của Chi ủy, lãnh đạo Khoa, các đảng viên ngày càng nâng cao ý thức trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Là Phó Bí thư Đoàn khoa, tôi thường lồng ghép việc học tập và làm theo gương Bác vào các hoạt động Đoàn để sinh viên học tập tốt, phát triển kỹ năng sống”.

Việc xây dựng đội ngũ viên chức, giảng viên của Khoa Kỹ thuật Cơ khí đạt chuẩn và vượt chuẩn về chuyên môn đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo, chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo do Khoa thực hiện. Khoa phối hợp các đơn vị của Trường tham gia triển lãm nhiều mô hình khoa học, kỹ thuật tại ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp. Chi ủy chỉ đạo Khoa hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, đánh giá ngoài và được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn trong nước đối với 2 chương trình đào tạo; mở chuyên ngành công nghệ kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo. Đảng viên, giảng viên của Chi bộ thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; có 2 giải pháp sáng kiến mang lại hiệu quả trong nâng cao chất lượng giảng dạy, quản lý được Hội đồng sáng kiến của Trường công nhận…

Đồng chí Nguyễn Đình Tứ, Chi ủy viên, Phó trưởng Khoa Kỹ thuật Cơ khí, chia sẻ: “Nhờ lãnh đạo Trường, Chi bộ, Khoa tạo điều kiện, tôi học trung cấp lý luận chính trị, tham gia các hội thảo, tập huấn... nên cập nhật được nhiều kiến thức mới. Tôi học Bác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc. Quá trình giảng dạy, tôi nỗ lực nghiên cứu, gắn lý thuyết với thực hành, phát huy tính sáng tạo của sinh viên. Tôi cũng tích cực tham gia và hướng dẫn nhiều sinh viên nghiên cứu khoa học”. Em Phan Liên Hữu Tình, sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử khóa 2021, chia sẻ: “Thầy cô tận tình giảng dạy, đồng thời tăng giờ thực hành, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học để tiếp cận thực tế, nâng cao kiến thức, kỹ năng”. 

Từ những nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, số lượng sinh viên, học viên của Khoa Kỹ thuật Cơ khí tốt nghiệp đúng tiến độ đạt 78,57%. Sinh viên ra trường có việc làm đạt 92,31%. Đồng chí Trần Hoài Tâm, Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Khoa Kỹ thuật Cơ khí, khẳng định: “Chi ủy sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những phần việc thiết thực. Trong đó, chú trọng phát huy tinh thần trách nhiệm của đảng viên, giảng viên học tập nâng cao trình độ, tăng cường nghiên cứu khoa học… góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường”.

NGỌC QUYÊN

Chia sẻ bài viết