Phong trào gây quỹ tiết kiệm theo gương Bác là cách làm thiết thực, do Đoàn Trường THPT Trung An, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) phát động, nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt, từ nguồn quỹ này, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được tiếp sức đến trường, đồng thời qua đó góp phần giáo dục các em học sinh sống tiết kiệm, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái
 |
|
Học sinh lớp 12C4, Trường THPT Trung An, huyện Cờ Đỏ, tham gia quyên góp gây quỹ học bổng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. |
Trước giờ học, học sinh lớp 12C4 Trường THPT Trung An dành vài phút để quyên góp tiền gây quỹ ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, do Đoàn trường phát động từ tháng 3 đến tháng 4-2013. Đa số học sinh đều sôi nổi hưởng ứng, bởi các em học sinh hiểu rõ ý nghĩa của việc quyên góp giúp nhiều bạn bè có điều kiện học tập tốt hơn. Võ Hoàng Hiếu, Bí thư Chi đoàn lớp 12C4, rất tâm đắc lời dạy của Bác "tuổi nhỏ làm việc nhỏ" nên khi Đoàn trường phát động phong trào, Hiếu tích cực tham gia và vận động học sinh trong lớp hưởng ứng. Nhờ vậy, lớp đã vận động được hơn 350.000 đồng. Hiếu tâm sự: "Hoạt động này không chỉ giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn, mà còn khơi dậy tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học sinh, giúp tình bạn thêm gắn kết nhau hơn". Suy nghĩ vậy nên mỗi ngày Hiếu đều dành dụm một phần tiền ăn sáng để quyên góp gây quỹ giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Kể về những đức tính cao đẹp của Bác, Hiếu say mê nói về lối sống giản dị, tiết kiệm và tấm lòng nhân ái bao la của Bác. Ghi nhớ lời Bác dạy, Hiếu luôn tiên phong tham gia các phong trào hỗ trợ học sinh nghèo. Theo Hiếu, việc "nhín" lại phần ăn sáng trong một tháng để gây quỹ hỗ trợ bạn bè là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lối sống nghĩa tình, san sẻ, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau.
Anh Võ Thanh Phong, Bí thư Đoàn trường, cho biết: trường có 102/922 học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Với mong muốn giúp các em có điều kiện học tập tốt, đồng thời động viên các em vươn lên trong cuộc sống, ngay từ đầu tháng 3, Đoàn trường đã tuyên truyền vận động phụ huynh, học sinh quyên góp gây quỹ học bổng giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này cũng nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời giáo dục đạo đức lối sống, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong học sinh. Từ đầu tháng 3 đến nay, Đoàn trường đã vận động phụ huynh học sinh đóng góp trên 28 triệu đồng, riêng học sinh đang tích cực vận động, quyên góp, đến cuối tháng 4 sẽ tổng kết. Anh Phong cho biết, phong trào vận động gây quỹ quyên góp đã được Đoàn trường thực hiện từ năm 2007, thu hút được sự quan tâm, quyên góp của nhiều mạnh thường quân, phụ huynh, học sinh. Trung bình mỗi năm Đoàn trường vận động được trên 60 triệu đồng, qua đó 100% học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đều được hỗ trợ từ 1- 2 suất học bổng/năm học (mỗi suất trị giá từ 300 ngàn - 1 triệu đồng). Ngoài ra, những trường hợp khó khăn được giáo viên chủ nhiệm xác nhận cũng được hỗ trợ, giúp các em có điều kiện đến trường.
Từ nguồn học bổng này, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ kịp thời để tiếp tục học tập. Điển hình như em Lê Thị Thu Thảo, học sinh lớp 11C3 vừa nhận được học bổng trị giá 500.000 đồng đầu học kỳ 2. Đây là lần thứ 2 Thảo được nhận học bổng hỗ trợ của trường. Cha mẹ Thảo không có ruộng đất canh tác, phải đi làm thuê. Các suất học bổng này giúp Thảo trang trải chi phí mua sách vở học tập, đồng phục đến trường. Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2013, Thảo còn được Đoàn trường hỗ trợ 300.000 đồng, góp phần động viên em vươn lên trong cuộc sống. Thảo tâm sự: "Được sự quan tâm, giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, em cảm thấy vui lắm và nguyện sẽ cố gắng học tập tốt hơn".
Cùng hoàn cảnh với Thảo là Trần Khánh Vũ, học sinh lớp 12C4. Nhà nghèo, cha mẹ phải cắt lúa mướn để kiếm sống nên đã có lúc Vũ có ý định nghỉ học để phụ giúp gia đình. Thấu hiểu hoàn cảnh của Vũ, bên cạnh động viên tinh thần, Đoàn trường thường xuyên hỗ trợ học bổng giúp Vũ có điều kiện tiếp tục đến trường. Cũng nhờ vậy, kết quả học tập của Vũ luôn đạt loại khá. Kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, Vũ đăng ký thi vào ngành Phát triển nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ. Vũ chia sẻ: "Đầu học kỳ 2, em được trường hỗ trợ suất học bổng trị giá 1 triệu đồng. Số tiền này em dành dụm để mua tài liệu ôn thi đại học, giảm phần nào gánh nặng cho gia đình".
Theo anh Võ Thanh Phong, để phụ huynh, học sinh hiểu rõ ý nghĩa của việc quyên góp hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Đoàn trường phối hợp với Hội Cha mẹ học sinh, Hội khuyến học trường tuyên truyền, vận động phụ huynh tham gia. Đồng thời, giáo viên chủ nhiệm các lớp lồng ghép giáo dục lối sống tiết kiệm theo gương Bác trong các buổi sinh hoạt lớp hoặc được Đoàn trường phổ biến trong các buổi sinh hoạt dưới cờ. Anh Phong tâm đắc cho biết: "Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể, ý nghĩa, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống tiết kiệm, giàu lòng nhân ái cho học sinh".
Bài, ảnh: QUỐC THÁI