18/05/2018 - 21:44

Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)

Học tập và làm theo Bác trở thành việc thường xuyên của cán bộ, đảng viên, nhân dân 

Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), sáng 18-5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt hoa và vào Lăng viếng Bác.

Dự lễ viếng có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cùng dự Lễ viếng.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Đoàn đại biểu đã tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, Người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta. Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất.

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã tích cực, chủ động và sáng tạo triển khai sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xác định đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Việc học tập và làm theo Bác trở thành việc thường xuyên của cán bộ, đảng viên.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VĂN ĐIỆP – TTXVN

Đoàn đại biểu đã nghiêng mình tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ".

Cũng trong sáng nay, các Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội và Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình... đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

* Cũng trong sáng 18-5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Tại Khu Di tích Kim Liên, các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương trên bàn thờ Bác và bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Dịp này, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Nghệ An cũng đã đến Khu Di tích Kim Liên dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác.

* Cùng ngày, các ban ngành, đoàn thể, các địa phương ở TP Cần Thơ trang trọng tổ chức nhiều hoạt động Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05) và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2016-2020. Qua đó, 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 và tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018 được biểu dương, khen thưởng.

Các đảng viên quận Ninh Kiều nhận Huy hiệu Đảng. Ảnh: NGỌC QUYÊN

2 năm qua, các cấp Hội LHPN trong thành phố cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05, triển khai đồng bộ, đều khắp trong hệ thống Hội. Việc xây dựng các mô hình “làm theo” gương Bác được các cấp Hội lồng ghép với phong trào thi đua yêu nước và gắn với Cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, tập thể và cá nhân điển hình, tiêu biểu các lĩnh vực; tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia. Qua 2 năm, có 236 tập thể và 638 cá nhân tiêu biểu được các cấp, các ngành tuyên dương, khen thưởng; giới thiệu 92 gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tuyên truyền nhân rộng...

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đạt nhiều kết quả thiết thực. Các cấp Hội đăng ký với cấp ủy 96 công trình, phần việc thiết thực, có ý nghĩa góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo  Thành ủy và Hội LHPN thành phố trao thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Q.LAM

* Quận ủy Ninh Kiều tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5. Đợt này, có 2 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 19 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 33 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 22 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 59 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, chúc mừng và ghi nhận đóng góp của các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng. Đồng thời, mong muốn các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần cách mạng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu để các thế hệ trẻ noi theo, tiếp tục  đóng góp xây dựng Ninh Kiều xứng tầm quận trung tâm thành phố.

* Ban Thường vụ Quận ủy Cái Răng tổ chức lễ kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; trao Huy hiệu Đảng và tuyên dương những điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05).

2 năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy Cái Răng và các chi, đảng bộ trực thuộc xem việc thực hiện Chỉ thị 05 là nhiệm vụ thường xuyên; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được các địa phương, đơn vị tổ chức nhân rộng. Nổi bật các mô hình: mượn đất trong khu quy hoạch do chủ đầu tư chậm triển khai để nông dân sản xuất tại phường Hưng Thạnh và nhân rộng đến các phường Tân Phú, Phú Thứ; đóng góp quần áo cho người nghèo tại khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình với phương châm “người thừa san sẻ cho người thiếu"... Nhiều cá nhân với những việc làm hữu ích: cảnh sát giao thông quét dọn đường, công an xả thân cứu người; cá nhân tình nguyện giặm vá, sửa chữa đường, cấp phát suất cơm miễn phí… Qua đó, tạo sự lan tỏa, đồng tình và chung tay hưởng ứng từ cộng đồng.

Lãnh đạo quận Cái Răng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng. Ảnh: N.T.C

Dịp này, 34 tập thể và 94 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 được tuyên dương, khen thưởng. Quận ủy Cái Răng trao Huy hiệu Đảng cho 15 đảng viên cao tuổi Đảng; trong đó, 6 cá nhân nhận Huy hiệu 50 năm, 1 cá nhân nhận Huy hiệu 45 năm và 8 cá nhân nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

* Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ  (LHPN) quận Ô Môn tổ chức bàn giao căn nhà “Mái ấm tình thương” cho bà Lê Thị Ba, hội viên phụ nữ nghèo gặp khó khăn về nhà ở, khu vực 13, phường Châu Văn Liêm. Căn nhà tổng trị giá 80 triệu đồng, do Hội LHPN quận vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và gia đình, người thân, nhân dân trong khu vực đóng góp xây dựng.

Đây là một trong những công trình thi đua thiết thực của các cấp Hội LHPN quận Ô Môn chào mừng Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

TTXVN - NHÓM PV

Chia sẻ bài viết