Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tôn giáo, từ năm 2012 đến nay, Ban Cai quản họ đạo Trước Mai (xã Trường Thành, huyện Thới Lai) đã thực hiện nhiều phần việc "làm theo" gương Bác, mang lại những hiệu quả thiết thực, giúp nhiều đồng bào có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.
 |
|
Ban Cai quản Họ đạo Trước Mai thăm hỏi, động viên một hộ có hoàn cảnh khó khăn nhờ sự giúp đỡ của Họ đạo, cuộc sống đã ổn định hơn. |
Theo ông Nguyễn Văn Nghiệm, Trưởng ban Cai quản Họ đạo Trước Mai, sau khi được UBMTTQVN thành phố, Ban Qui ước các hệ phái Cao Đài tổ chức các lớp tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Cai quản Họ đạo Trước Mai đã tuyên truyền trong đồng bào tín đồ thông qua các lần sinh hoạt đạo sự. Ông Nguyễn Văn Nghiệm nói: "Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có tình yêu thương rất lớn dành cho đồng bào, đặc biệt là đối với bà con, trẻ em nghèo, bệnh tật... Các thành viên trong Ban Cai quản Họ đạo Trước Mai cũng quan niệm rằng, đạo không xa với đời, tu nhưng không có nghĩa là lánh đời và người tín đồ tốt trước hết phải là một công dân tốt". Xuất phát từ nhận thức đó, từng thành viên trong Ban Cai quản Họ đạo đã xác định, bên cạnh việc nêu gương, tích cực chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế gia đình là động viên đồng bào tín đồ chăm lo sản xuất, vươn lên thoát nghèo như lòng Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn.
Trước đây, hoàn cảnh của gia đình bà Nguyễn Thị Cẩm (ấp Trường Trung, xã Trường Thành) rất khó khăn. Do biến cố gia đình, vợ chồng bà Cẩm lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Ban Cai quản Họ đạo tìm đến, một mặt động viên bà Cẩm trong lúc khó khăn, một mặt giúp bà Cẩm một số vốn để mua bán nhỏ. Từ sự giúp đỡ đó bà Cẩm thuê một góc nhỏ tại chợ Ba Mít (xã Trường Thành) để bán chuối chiên. Bà Cẩm bộc bạch: "Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của Ban Cai quản Họ đạo Trước Mai, tôi có điều kiện trả bớt nợ nần. Hiện tại, thu nhập hằng ngày của tôi được 50-60 ngàn đồng, phụ gia đình lo cơm nước, gia đình không còn túng thiếu như trước đây". Học theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Cai quản Họ đạo Trước Mai tích cực tìm đến với những gia đình nghèo, bệnh tật để chia sẻ, giúp đỡ họ vượt qua những lúc khó khăn nhất. Từ việc giúp người nghèo sửa lại mái nhà cho đến giúp gạo, quà, tiền cho bà con trị bệnh,... Từ tháng 10-2012 đến tháng 7-2013, Ban Cai quản Họ đạo Trước Mai đã vận động giúp 580 phần quà, gồm: gạo, nước tương, đường, bột ngọt,
; sửa chữa nhiều căn nhà tình thương; giúp nhiều hộ nghèo bệnh nặng chi phí điều trị thuốc men
với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.
Cùng Ban Cai quản Họ đạo Trước Mai đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Út, hộ nghèo ngụ tại ấp Trường Bình, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh nhà khó khăn của chị. Cả 4 chị em chị Út tâm thần không được tỉnh táo, trong đó 3 người bệnh nặng, chỉ có chị Út là người bệnh nhẹ. Nghèo, bệnh tật, không đất đai sản xuất, lại không có khả năng chăm sóc bản thân nên cuộc sống của cả gia đình hết sức khó khăn. Buổi cơm của gia đình chỉ có nồi cơm bị nấu cháy khét do các thành viên đều không đủ tỉnh táo để nấu nổi nồi cơm. Bà Nguyễn Thị Vân, người bà con ở kế nhà chị Út, cho biết: "4 chị em cháu tôi đều bị bệnh, đầu óc không tỉnh táo. Mấy năm trước, gia đình được cất cho căn nhà Đại đoàn kết nhưng đã xuống cấp, nhiều chỗ bị dột, hư. Cả nhà không có nổi một chiếc giường để ngủ. Vừa qua, Họ đạo Trước Mai đã đến giúp sửa nhà và xây tặng 2 chiếc giường bằng bê-tông để mấy đứa cháu tôi có chỗ ngủ sạch sẽ. Mọi người cũng thường đến giúp gạo, quà cho mấy chị em nó". Chị Lê Kim Cúc hộ nghèo, bệnh nặng (ở ấp Trường Thắng, xã Trường Thành) cũng là đối tượng được Ban Cai quản Họ đạo cưu mang, giúp đỡ trong một thời gian dài. Chị Lê Kim Cúc, bộc bạch: "Tôi bị bệnh nặng, nhà nghèo nên không có tiền thuốc thang. May nhờ có Họ đạo giúp cho tôi số tiền hơn 3 triệu đồng để khám chữa bệnh và thường xuyên đến thăm, tặng quà gạo cho tôi"
Học theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, lo cái lo của dân, thời gian qua, bên cạnh chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, Ban Cai quản họ đạo Trước Mai còn phối hợp tốt cùng chính quyền, các ngành, các cấp thực hiện những công trình, phần việc ích nước, lợi dân. Điển hình như đã bỏ công, tiền phát quang, làm cỏ tuyến đường từ trụ sở UBND xã Trường Thành đến địa phận giáp xã Tân Thới, huyện Phong Điền với chiều dài 2 km; đóng góp tiền giúp Trường Tiểu học Trường Thành 2 sửa chữa cơ sở vật chất
Nhắc đến những đóng góp của tập thể Ban Cai quản Họ đạo Trước Mai, ông Đỗ Văn Giới, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch MTTQ xã Trường Thành, nói: "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Cai quản Họ đạo Trước Mai đã có nhiều công việc cụ thể, thiết thực chăm lo cho người nghèo, thể hiện tình yêu thương, đoàn kết giữa người có đạo cũng như người không có đạo, đạo và đời hòa hợp. Bên cạnh đó, Ban Cai quản Họ đạo Trước Mai còn là một tập thể chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Những việc làm thiết thực trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà tập thể Ban Cai quản Họ đạo Trước Mai đã làm được rất đáng ghi nhận và biểu dương.
Bài, ảnh: TÂM KHOA