14/09/2025 - 23:02

Học Bác, tích cực hỗ trợ nhân dân nâng cao đời sống 

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực Thới Bình A (Thới Thạnh), phường Ô Môn, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong chăm lo đời sống nhân dân.

Cán bộ khu vực Thới Bình A thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống của người dân.

Với sự hỗ trợ của cán bộ khu vực, gia đình anh Võ Tích Thiện cải tạo 1.800m2 vườn tạp để trồng 25 gốc vú sữa lò rèn. Anh Thiện chia sẻ: “Trồng vú sữa nhẹ công chăm sóc, ít chi phí. Cây trồng càng lâu năm, năng suất càng cao. Năm 2024, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi lời khoảng 80 triệu đồng”. Bên cạnh trồng vú sữa, anh Tích Thiện tham gia sản xuất 1ha lúa theo mô hình cánh đồng mẫu, cho năng suất và chất lượng cao, thu nhập hơn 50 triệu đồng/năm. Anh Thiện cho biết: “Nhờ cán bộ khu vực giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình tôi có tiền đầu tư phân, thuốc chăm sóc vườn vú sữa, cánh đồng lúa và cho con học hành, có việc làm ổn định”.

Nhiều cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực Thới Bình A đã tiên phong cải tạo vườn trước khi vận động nhân dân thực hiện nhằm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Ông Phan Quốc Dũng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Bình A, bộc bạch: “Thực hiện lời dạy của Bác “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, nên khi phát động phong trào, cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện để người dân thấy, tin tưởng làm theo. Có như vậy, công tác vận động quần chúng mới đạt hiệu quả cao”.

Nói là làm, ông Phan Quốc Dũng mạnh dạn đốn hạ những vườn quýt hiệu quả thấp, chuyển sang trồng vú sữa bơ hồng, thu nhập hơn 50 triệu đồng/năm. Đối với 3.000m2 đất sản xuất lúa, ông chuyển sang đào ao nuôi thử nghiệm ốc bươu đen, cua đồng, trồng ấu. Ông Nguyễn Duy Phương, Chi ủy viên, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực Thới Bình A cũng cải tạo vườn tạp, trồng na Thái và sản xuất lúa chất lượng cao, thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm. 

Từ năm 2022 đến nay, cán bộ, đảng viên khu vực Thới Bình A vận động xã hội hóa hơn 265 triệu đồng tráng bê tông 2 tuyến đường giao thông rạch Xẻo Mai, trải đá tuyến giao thông rạch Mương Trô và sửa chữa 4 cầu giao thông; vận động lắp đặt 55 đèn năng lượng. Hằng năm, cán bộ, đảng viên khu vực vận động hơn 10 triệu đồng giặm vá các đoạn đường xuống cấp, góp phần đảm bảo an toàn giao thông. 

Bên cạnh hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, vận động nhân dân tham gia các mô hình sản xuất hiệu quả, quan tâm nâng cấp cầu, đường giao thông, cán bộ, đảng viên khu vực Thới Bình A tích cực vận động quà, tập hỗ trợ người dân, học sinh thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; xây dựng và sửa chữa 3 căn nhà, giúp người dân có nơi ở ổn định… Hiện nay, khu vực đã hết hộ nghèo, còn 3 hộ cận nghèo.

Chị Nguyễn Thị Kim Bình ở khu vực Thới Bình A, chia sẻ: “Vợ chồng tôi cần mẫn lao động, nhưng thu nhập chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt cho 5 thành viên trong gia đình. Căn nhà cũ sắp sập, tôi không có tiền sửa chữa. Nhờ cán bộ các cấp hỗ trợ cất nhà tường, gia đình tôi đã an cư”.

Ông Phan Quốc Dũng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Bình A, thông tin: “Chi ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Trong đó, chú trọng thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân nâng cao đời sống; huy động các nguồn lực xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, góp phần phát triển quê hương”.

Bài, ảnh: NGỌC QUYÊN

Chia sẻ bài viết