24/08/2025 - 18:07

Học Bác, nói đi đôi với làm 

Từ năm 2022 đến nay, cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực 2 (phường An Khánh cũ), phường Tân An đã vận động nhân dân đóng góp hơn 2 tỉ đồng cùng Nhà nước thực hiện nhiều công trình nâng cấp hẻm, xây dựng cột cờ. Đồng thời, cán bộ, đảng viên có những biện pháp hỗ trợ thiết thực, giúp người dân vươn lên trong cuộc sống.

Nhờ người dân đồng lòng đóng góp, hẻm 75 được nâng cấp khang trang.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Minh, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 2, với quan điểm học Bác chăm lo đời sống nhân dân, vì nhân dân phục vụ, từ năm 2022 đến nay, cán bộ, đảng viên Chi bộ phối hợp cán bộ phường tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp hơn 2 tỉ đồng cùng Nhà nước nâng cấp nhiều tuyến hẻm, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang.

Ông Lê Hoàng Diệu, người dân địa phương, kể: “Trước đây, mặt hẻm 75 thấp, mỗi khi mưa lớn hay thủy triều dâng cao là hẻm bị ngập sâu, thậm chí nước tràn vào nhà, ảnh hướng đời sống người dân. Do vậy, khi được Nhà nước đầu tư hạ tầng, cán bộ khu vực tổ chức họp, vận động bà con đóng góp tráng bê tông mặt hẻm. Nhận thức đây là việc làm ý nghĩa, chúng tôi đồng tình hưởng ứng. Hiện nay, hẻm được nâng cấp khang trang, bà con vui mừng”. Chị Nguyễn Thị Hiên ở hẻm 51, đường Trần Nam Phú, chia sẻ thêm: “Nhờ Nhà nước đầu tư hạ tầng, bà con đóng chi phí tráng bê tông mà hẻm 51 được nâng cấp cao ráo, sạch đẹp”.

Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực 2 vận động nhân dân đóng góp 53 triệu đồng lắp 185 cột cờ, thay mới 160 lá cờ. Ông Trần Văn Nên ở khu vực 2, cho biết: “Trước đây, vào các ngày lễ, Tết, bà con treo cờ theo ý thích của mình, không đồng bộ nên không đẹp. Khi cán bộ khu vực vận động, tôi và nhiều bà con đồng tình đóng góp để lắp cột và treo cờ đồng bộ, tạo sự trang trọng cũng như góp phần xây dựng cảnh quan khu dân cư văn minh”. Ngoài ra, cán bộ khu vực còn vận động bà con xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, vệ sinh môi trường...

Đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác, cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực 2 phối hợp huy động các nguồn lực hỗ trợ người dân vươn lên ổn định cuộc sống. Từ năm 2022 đến nay, cán bộ, đảng viên đã phối hợp xây dựng, sửa chữa 2 căn nhà cho người dân còn khó khăn về nhà ở; hỗ trợ người dân vay hơn 6 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế, học tập; vận động trao 6.100 quyển tập, 60 cặp da, 60 bộ đồng phục tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động nhiều phần quà tặng hộ nghèo, cận nghèo...

Với sự hỗ trợ của cán bộ, đảng viên và nỗ lực vươn lên của các gia đình, hiện nay khu vực 2 không còn hộ cận nghèo, còn 1 hộ nghèo. Anh Huỳnh Văn Sơn ở khu vực 2, chia sẻ: “Tôi làm thợ hồ, thu nhập không ổn định, vợ bị bệnh không làm được việc nặng, nên đời sống rất khó khăn. Nhờ cán bộ khu vực hỗ trợ nâng nền, sơn nhà mà gia đình tôi có nơi ở sạch đẹp”.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy, ban nhân dân, các đoàn thể khu vực, nhiều năm liền khu vực 2 thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đồng chí Nguyễn Văn Minh, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 2, học Bác, cán bộ, đảng viên nói đi đôi với làm, làm những việc có ích cho nhân dân. Thời gian tới, Chi ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực: phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong chăm lo, hỗ trợ người dân nâng cao mức sống; huy động các nguồn lực chỉnh trang đô thị...

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết