10/08/2025 - 20:53

Học Bác, nêu cao trách nhiệm phục vụ nhân dân 

Từ năm 2022 đến nay, cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực 1, phường An Bình đã vận động nhân dân đóng góp hơn 1 tỉ đồng cùng Nhà nước nâng cấp hẻm, xây dựng Nhà văn hóa khu vực, làm bảng hẻm, cột cờ... tạo diện mạo khu dân cư văn minh. Những hành động thiết thực của cán bộ, đảng viên ngày càng lan tỏa, được nhân dân ủng hộ, đồng thuận.

Hẻm 6 được nâng cấp khang trang với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Với quan điểm học Bác lo cho dân, vì nhân dân phục vụ, Chi ủy Chi bộ khu vực 1 tập trung lãnh đạo giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Một trong những hành động nổi bật là Chi bộ phối hợp cán bộ phường vận động bà con đóng góp 700 triệu đồng trải nhựa mặt hẻm 6; phần cống thoát nước, hố ga do Nhà nước đầu tư xây dựng. Ông Quảng Đức Nguyên ở hẻm 6, cho biết: “Trước đây, hẻm thường bị ngập sâu khi có mưa lớn hay thủy triều dâng cao, ảnh hưởng đến việc lưu thông của bà con. Vì vậy, Chi bộ phối hợp vận động bà con trải nhựa mặt hẻm. Trước khi tiến hành nâng cấp hẻm, cán bộ phường, khu vực họp dân công khai phương thức làm và kêu gọi đóng góp. Vì lợi ích chung, mọi người đều đồng ý đóng góp, cùng nhau xây dựng khu dân cư văn minh”.

Cùng với hẻm 6, đầu hẻm 5 cũng được nâng cấp sạch đẹp. Ông Trần Tấn Ri ở khu vực 1, nói: “Do đầu hẻm thấp nên thường bị ngập vào mùa mưa. Thấy bà con đi lại vất vả, cán bộ khu vực vận động nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 20 triệu đồng để nâng cấp mặt hẻm lên cao”.

Nhà văn hóa khu vực 1 được xây dựng mới, rộng rãi, sạch đẹp với sự đóng góp, hỗ trợ khoảng 100 triệu đồng từ cán bộ, đảng viên, nhà hảo tâm. Theo đồng chí Chiêm Văn Thường, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 1, trước đây, Nhà văn hóa khu vực nhỏ, không có nơi để xe, khi tổ chức họp dân, sinh hoạt chi bộ, phải mượn hội trường của UBND phường. Được Nhà nước cấp đất, cán bộ phường, khu vực vận động xã hội hóa xây dựng Nhà văn hóa ở địa điểm mới.

Ông Lê Minh Hùng ở khu vực 1, chia sẻ: “Người dân phấn khởi khi Nhà văn hóa khu vực được xây dựng khang trang. Từ đó, thuận lợi hơn trong việc tổ chức các cuộc họp, hoạt động có nhiều người tham gia”. Từ năm 2022 đến nay, cán bộ, đảng viên khu vực 1 đã phối hợp vận động nâng cấp hẻm, nhà văn hóa, lắp mới cột cờ, bảng hẻm, sửa chữa hố ga với tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Học và làm theo gương Bác, cán bộ, đảng viên khu vực 1 phối hợp huy động các nguồn lực hỗ trợ người dân vươn lên ổn định cuộc sống. Từ năm 2022 đến nay, cán bộ, đảng viên khu vực phối hợp xây dựng 2 căn nhà giúp người dân khó khăn về nhà ở được “an cư” để “lạc nghiệp”; giới thiệu nhiều hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế, học tập; vận động quà tặng hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 204 triệu đồng và 2.520kg gạo...

Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo, còn 1 hộ cận nghèo. Bà Dương Thị Hoàng Hoa, 65 tuổi, ở khu vực 1, bộc bạch: “Tôi bán vé số dạo, con trai làm công nhân, thu nhập thấp. Căn nhà cũ đã xuống cấp. Tôi rất mừng khi được cán bộ phường, khu vực hỗ trợ xây dựng căn nhà mới khang trang”.

Theo đồng chí Chiêm Văn Thường, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 1, học và làm theo gương Bác, cán bộ, đảng viên luôn “nói đi đôi với làm”, cùng xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Chi ủy sẽ tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nâng cấp hẻm, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư; đồng thời, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, góp phần xây dựng chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, khu dân cư văn minh.

Bài, ảnh: NGỌC QUYÊN

Chia sẻ bài viết