08/06/2016 - 09:47

HỌC BÁC, LÀM VIỆC HỮU ÍCH

Hơn 3 năm công tác tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, thạc sĩ Trần Hoài Tâm - Ủy viên Thường vụ Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường, là một cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt tình tham gia các hoạt động, phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Mỗi mùa hè xanh, anh đều cùng sinh viên tình nguyện về xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ giúp nhân dân xây dựng cầu, đường giao thông, lắp đặt hệ thống điện sinh hoạt, dạy tin học miễn phí... Các hoạt động tình nguyện tại chỗ cũng hiếm khi vắng mặt anh. Tháng 5-2016, anh Tâm vinh dự được Thành đoàn Cần Thơ tuyên dương là cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác.

Nhiệt tình, hòa đồng và gần gũi là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi tiếp xúc và tháp tùng cùng anh Trần Hoài Tâm trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Chú Nguyễn Hữu Tài ở khu vục 2, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy – một trong những gia đình chính sách được Đoàn trường nhận hỗ trợ thường xuyên, xúc động kể: "Biết gia đình tôi khó khăn, cháu Tâm thường xuyên đến thăm và vận động cán bộ, sinh viên trường đóng góp nhiều phần quà hỗ trợ gia đình. Nghĩa tình ấy làm tôi rất xúc động và tự hào về thế hệ trẻ giàu lòng nhân ái…". Không riêng gia đình chú Tài, từ tháng 3-2015 đến tháng 2-2016, với vai trò phụ trách Tiểu ban An sinh xã hội của Đoàn trường, anh Tâm đã theo dõi, đôn đốc và trực tiếp tham gia vận động đoàn viên đóng góp hơn 15 triệu đồng hỗ trợ cho 11 gia đình chính sách, cựu Thanh niên xung phong, người già neo đơn… Bên cạnh đó, anh còn chỉ đạo 11 Chi đoàn định kỳ mỗi tháng đến thăm, tặng quà các gia đình được Đoàn trường nhận hỗ trợ thường xuyên.

 Thạc sĩ Trần Hoài Tâm (hàng sau, thứ 3 từ phải qua), Ủy viên Thường vụ Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ trong một chuyến thăm và tặng quà gia đình chính sách ở quận Bình Thủy.

Theo anh Tâm, song song với tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Đoàn – Hội còn chỉ đạo các cơ sở Đoàn đăng ký thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên cụ thể, thiết thực. Anh chia sẻ: "Qua tìm hiểu, nghiên cứu các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, tôi ấn tượng nhất là đức tính giản dị, gần gũi với nhân dân của Bác. Noi gương Bác, tôi nguyện mang kiến thức đã học làm nhiều việc giúp ích cho nhân dân". Suy nghĩ vậy, hơn 2 năm qua, anh Tâm tiên phong trong các hoạt động tình nguyện hè. Trong 2 Chiến dịch Mùa hè xanh (2014 và 2015), tranh thủ thời gian nghỉ hè, anh cùng với cán bộ, sinh viên tình nguyện về xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ giúp dân thực hiện nhiều công trình giúp địa phương xây dựng nông thôn mới. Anh không quản ngại khó khăn, tình nguyện giúp dân lắp đặt hệ thống điện sinh hoạt, sửa chữa cầu – đường giao thông, dạy tin học, thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn… Đi nhiều, trải nghiệm nhiều, anh nhận thấy cuộc sống bà con ngoại thành còn nhiều khó khăn. Vì vậy, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, anh cùng với Ban Thường vụ Đoàn trường đề xuất 2 mô hình mới. Đó là tập huấn, hướng dẫn bà con sử dụng thực phẩm an toàn và giới thiệu các mô hình kinh tế hiệu quả. Qua các mô hình, anh mong muốn bà con biết cách bảo vệ sức khỏe, đồng thời nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật, áp dụng vào đồng ruộng phát triển kinh tế gia đình.

Trong mỗi hoạt động, phong trào, người "thủ lĩnh" thanh niên này còn chú trọng tạo môi trường cho sinh viên học tập và rèn luyện. Bản thân anh là cố vấn cho Câu lạc bộ Kỹ thuật ứng dụng (thành lập vào đầu năm 2015 với 35 sinh viên). Dưới sự hướng dẫn của anh, mỗi tháng Câu lạc bộ đều tổ chức sinh hoạt từ 2 đến 3 buổi. Tham gia các buổi sinh hoạt, sinh viên được giao lưu, chia sẻ kiến thức liên quan đến điện tử, ứng dụng vi điều khiển, góp phần nâng cao kiến thức chuyên môn. Mỗi khi Đoàn trường phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Câu lạc bộ đều vận động sinh viên tham gia cùng cán bộ trường sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện sinh hoạt giúp dân. Qua đó, giúp các bạn trẻ có cơ hội vận dụng kiến thức đã học và nâng cao kỹ năng thực hành. Anh còn tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: "Áp dụng mô hình 5S vào công tác quản lý tại Văn phòng Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ". Theo anh Tâm, mô hình 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng) xuất phát từ triết lý sống và phương pháp làm việc khoa học của người Nhật. Việc áp dụng mô hình 5S giúp cán bộ Đoàn, sinh viên nắm rõ phương pháp sắp xếp tài liệu lưu trữ ngăn nắp, theo trật tự nhất định, biết sàng lọc những vật dụng không cần thiết tại nơi làm việc. Điều quan trọng của mô hình 5S là góp phần nâng cao ý thức, tạo thói quen, nề nếp làm việc khoa học, tiện lợi và hiệu quả. Để việc học tập và làm theo lời Bác ngày càng hiệu quả, đạt chất lượng, anh Tâm cùng với Ban Chấp hành Đoàn trường – Hội Sinh viên trường đẩy mạnh tuyên truyền đoàn viên, hội viên tham gia đầy đủ Tuần sinh hoạt công dân, Tuần sinh hoạt chính trị. Qua đó, giúp sinh viên tìm hiểu các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo từng năm, đồng thời nắm bắt tình hình thời sự chính trị trong nước và quốc tế…

Từ năm 2013 đến nay, với vai trò giảng viên rồi Trợ lý Khoa Điện – Điện tử - Viễn thông, anh Tâm luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. 2 năm học liền (2013-2014 và 2014 -2015), anh Tâm đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác trong năm học 2013-2014 và 2014 - 2015. Anh cũng được Đảng ủy Trường tặng Giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2016 và Thành đoàn Cần Thơ tuyên dương là cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác năm 2016. Noi gương hiếu học của Bác, anh Tâm dự định sẽ sắp xếp thời gian học lên tiến sĩ để nâng cao kiến thức, đáp ứng yêu cầu công tác giảng dạy và nghiên cứu, góp sức nhỏ vào sự nghiệp "trồng người"…

Bài, ảnh: TÚ ANH

Chia sẻ bài viết